Honduras quyết định dẫn độ cựu Tổng thống Hernandez sang Mỹ

Giới chức an ninh Honduras sẽ phối hợp với Cơ quan bài trừ ma túy Mỹ (DEA) để tổ chức chuyến bay đặc biệt dẫn độ ông Hernandez dự kiến trong thời gian từ ngày 20-22/4 tới.
Honduras quyết định dẫn độ cựu Tổng thống Hernandez sang Mỹ ảnh 1Cựu Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernandez (thứ 2, trái) bị bắt giữ tại trụ sở cơ quan cảnh sát ở Tegucigalpa, sau khi nhận được yêu cầu dẫn độ từ Mỹ, ngày 15/2. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 13/4, Bộ trưởng An ninh Honduras Ramón Sabillón thông báo cựu Tổng thống nước này Juan Orlando Hernandez sẽ bị dẫn độ sang Mỹ để xét xử về những cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy.

Chính phủ Honduras đưa ra thông báo trên một ngày sau khi 15 thẩm phán của Tòa án Tư pháp tối cao Honduras (CSJ) bỏ phiếu thông qua phán quyết của một quan tòa sơ thẩm vào ngày 16/3, cho phép dẫn độ ông Hernandez tới Mỹ.

Theo ông Sabillón, giới chức an ninh Honduras sẽ phối hợp với Cơ quan bài trừ ma túy Mỹ (DEA) để tổ chức chuyến bay đặc biệt dẫn độ ông Hernandez dự kiến trong thời gian từ ngày 20-22/4 tới.

[Thẩm phán Honduras cho phép dẫn độ cựu Tổng thống Hernandez sang Mỹ]

Theo yêu cầu của một tòa án liên bang ở thành phố New York, ngày 14/2, Chính phủ Mỹ đã chính thức yêu cầu Honduras dẫn độ cựu Tổng thống Hernandez, người bị cáo buộc “tham gia tổ chức buôn bán ma túy qua Honduras sang Mỹ” trong giai đoạn 2004-2022, nói cách khác là cả trước và trong thời gian ông Hernandez cầm quyền.

Kể từ đó, ông Hernandez đã bị tam giam tại một đồn cảnh sát ở thủ đô Tegucigalpa của Honduras và sau phán quyết dẫn độ đầu tiên, ông đã 2 lần kháng án bất thành đối với phán quyết này.

Ngoài ông Hernandez, em trai của ông, cựu nghị sỹ “Tony” Hernandez hiện cũng đang thụ án tù chung thân tại Mỹ với tội danh buôn bán ma túy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục