Hong Kong xúc tiến triển khai chương trình “Dễ dàng đến Hong Kong”

Mỗi ngày sẽ có tối đa 2.000 cư dân (không phải là người Hong Kong) đến từ Trung Quốc, Macau có thể được miễn cách ly bắt buộc 14 ngày khi đến Hong Kong thông qua chương trình “Dễ dàng đến Hong Kong."
Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) Lâm Trịnh Nguyệt Nga. (Ảnh: THX/TTXVN)
Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) Lâm Trịnh Nguyệt Nga. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, ngày 7/9, Chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) thông báo sẽ chính thức thực hiện chương trình “Dễ dàng đến Hong Kong” trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 tại đặc khu này đã được kiểm soát, 21 ngày qua không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Từ ngày 15/9 tới, mỗi ngày sẽ có tối đa 2.000 người không phải là cư dân Hong Kong  từ Trung Quốc đại lục hoặc Macau đến Hong Kong qua cửa khẩu Vịnh Thâm Quyến hoặc cầu nối Hong Kong-Chu Hải-Macau mà không cần phải cách ly 14 ngày.

Trước đó, Chính quyền Hong Kong đã tạm dừng chương trình “Dễ dàng trở lại Hong Kong” ngoài khu vực Quảng Đông và Macau, nhưng hiện nay do tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Trung Quốc đại lục đã ổn định, chương trình này cũng sẽ được khôi phục hoàn toàn kể từ ngày 8/9.

[HKMA: Hong Kong giữ vững vị thế trung tâm tài chính toàn cầu]

Phát biểu tại cuộc họp báo, Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho biết cửa khẩu Vịnh Thâm Quyến và cửa khẩu Hong Kong ở cầu Hong Kong-Chu Hải-Macau sẽ duy trì hạn ngạch khoảng 1.000 người mỗi ngày, đồng nghĩa 2.000 cư dân không phải là người Hong Kong không thuộc các khu vực có nguy cơ từ trung bình đến cao có thể được miễn cách ly bắt buộc 14 ngày khi đến Hong Kong thông qua chương trình “Dễ dàng đến Hong Kong.”

Tuy nhiên, những người này phải chấp nhận xét nghiệm định kỳ và chỉ có thể đến Hong Kong nếu giấy chứng nhận xét nghiệm axit nucleic âm tính với virus SARS-CoV-2.

Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cũng nhấn mạnh kể từ tháng 11 năm ngoái, đã có tổng cộng hơn 200.000 người trở lại Hong Kong thông qua chương trình “Dễ dàng trở lại Hong Kong” và chưa phát hiện trường hợp nào mắc COVID-19. Do đó, bà tin rằng kế hoạch này là khả thi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục