Hợp tác kinh tế - điểm sáng nổi bật trong quan hệ Việt Nam và Thái Lan

Hai nước Việt Nam và Thái Lan có nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi công nghiệp.
Sản xuất sản phẩm lốp xe máy ở nhà máy của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cao su CAMEL Việt Nam, 100% vốn Thái Lan tại khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27-29/5.

Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường, chuyến thăm được kỳ vọng sẽ mở ra những bước phát triển mới trong thương mại, đầu tư, logistics và kết nối chuỗi cung ứng.

Hai bên có nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi công nghiệp. Đây đều là những lĩnh vực phù hợp với chiến lược phát triển của cả hai nước trong giai đoạn mới.

Thái Lan - đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN

Theo ông Lê Hữu Phúc, Tham tán thương mại Việt Nam tại Thái Lan, Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN, đứng thứ 6 trong số các đối tác thương mại của Việt Nam và là một trong những nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam.

Quy mô thương mại song phương không ngừng mở rộng. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 22,1 tỷ USD, tăng gần 2,5 lần so với thời điểm hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược năm 2013 (9,17 tỷ USD).

Bước sang năm 2026, đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì khi chỉ trong 4 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đã đạt 8,6 tỷ USD, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, cơ cấu thương mại đang chuyển dịch theo hướng tích cực.

Trong 4 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu của Việt Nam sang Thái Lan đạt 3,76 tỷ USD, tăng 37,9%, nhập khẩu đạt 4,84 tỷ USD, tăng 14,9%. Điều này phản ánh năng lực cạnh tranh ngày càng được cải thiện của hàng hóa Việt Nam khi tiếp cận thị trường Thái Lan.

Quầy hàng giới thiệu sản phẩm nông sản của Việt Nam tại Tuần hàng Việt Nam được tổ chức ở tỉnh Udon Thani, Thái Lan (7/11/2024). (Ảnh: Huy Tiến/TTXVN)

Cán cân thương mại đang dần cân bằng hơn, mức nhập siêu từng bước được thu hẹp. Bên cạnh các sản phẩm nguyên vật liệu, khoáng sản và các sản phẩm công nghiệp nặng như sắt thép kết cấu, nhiều sản phẩm chế tạo của Việt Nam đã có chỗ đứng nhất định và tham gia vào chuỗi cung ứng tại thị trường Thái Lan.

Trong các lĩnh vực công nghệ và công nghiệp chế biến, bên cạnh các sản phẩm của doanh nghiệp FDI, một số sản phẩm công nghệ trong lĩnh vực chuyển đổi số của doanh nghiệp Việt Nam bước đầu đã tiếp cận và thâm nhập thị trường Thái Lan.

Hợp tác đầu tư cũng là một điểm sáng lớn. Tính đến tháng 4/2026, Thái Lan có 800 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt 15,4 tỷ USD, đứng thứ 8 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Các dự án đầu tư của Thái Lan tập trung vào những lĩnh vực chiến lược như năng lượng tái tạo, hóa dầu, công nghiệp chế biến và bán lẻ. Sự hiện diện của nhiều tập đoàn hàng đầu Thái Lan cùng xu hướng mở rộng đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam sang Thái Lan cho thấy niềm tin chiến lược giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước đang ở mức rất cao.

Hợp tác kinh tế song phương đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực mới như công nghệ cao, dịch vụ và đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế bổ trợ của hai nền kinh tế, khi Thái Lan có thế mạnh đi trước về nông nghiệp công nghệ cao, còn Việt Nam đang nổi lên là trung tâm sản xuất và công nghệ trong khu vực.

Các định hướng thúc đẩy hợp tác kinh tế

Theo Bộ Công Thương, nền kinh tế hai nước vẫn đang trên đà tăng trưởng, do đó nhu cầu hợp tác song phương tiếp tục được mở rộng. Cả Việt Nam và Thái Lan đều đang bước vào quỹ đạo phát triển mới theo hướng bền vững, hiện đại, xanh và dựa trên khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đây là nền tảng quan trọng để hình thành các động lực tăng trưởng mới trong hợp tác kinh tế song phương.

Tham tán thương mại Việt Nam tại Thái Lan Lê Hữu Phúc cho rằng Việt Nam và Thái Lan đang đối mặt với những thách thức trong bảo đảm an ninh năng lượng, ứng dụng AI và thích ứng với sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng quốc tế.

Doanh nghiệp Thái Lan tiếp thị thương hiệu đến doanh nghiệp Việt Nam. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

Nhiều cơ hội hợp tác kinh doanh mới đang mở ra khi cả hai nước cùng chia sẻ mục tiêu, tầm nhìn và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi số. Để hiện thực hóa những cơ hội tiềm năng này, trong thời gian tới, hai nước sẽ tập trung thúc đẩy các hoạt động hợp tác theo các định hướng sau:

Thứ nhất là chiến lược “Ba kết nối”: kết nối các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng; kết nối hạ tầng kinh tế và logistics, các tuyến vận tải ven biển và đường bộ nối Việt Nam-Lào-Thái Lan nhằm rút ngắn thời gian và chi phí vận chuyển hàng hóa giữa hai nước; kết nối các chiến lược phát triển bền vững như kết nối năng lượng (cùng thăm dò và phát triển các dự án dầu khí), kết nối chuỗi cung ứng trong công nghiệp ôtô, kết nối các chuỗi kinh tế tuần hoàn và chuỗi kinh tế xanh.

Nhà sản xuất xe điện Việt Nam VinFast giới thiệu mẫu xe ôtô điện tới thị trường “đất nước Chùa Vàng” trong khuôn khổ Triển lãm Ôtô Quốc tế Bangkok (BIMS) 2024 (Thái Lan, 26/3/2024). (Ảnh: Đỗ Sinh/TTXVN)

Thứ hai, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực thâm dụng công nghệ như sản xuất sản phẩm công nghiệp nặng, linh kiện điện tử, bán dẫn và bảng mạch PCB. Các lĩnh vực này đang trở thành “thỏi nam châm” thu hút các hoạt động hợp tác.

Trong 4 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu máy vi tính và linh kiện đạt 1 tỷ USD, máy móc thiết bị đạt 434 triệu USD, cho thấy sự gắn kết chặt chẽ trong chuỗi giá trị công nghiệp khu vực.

Bên cạnh đó, nông nghiệp công nghệ cao, thực phẩm chế biến sâu và du lịch bền vững tiếp tục là những lĩnh vực tiềm năng, hứa hẹn tạo ra các đột phá mới trong cơ cấu thương mại song phương.

Với nền tảng 50 năm quan hệ hữu nghị tốt đẹp, tin cậy chính trị cao và nhiều tiềm năng hợp tác rộng mở, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này sẽ tạo thêm động lực mới để đưa quan hệ Việt Nam-Thái Lan phát triển mạnh mẽ hơn nữa, hướng tới những tầm cao mới trong thời gian tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục