Giá dầu châu Á giảm xuống mức thấp nhất trong hai tuần

Giá dầu Brent kỳ hạn giảm 5,09 USD xuống 98,45 USD/thùng vào lúc 14 giờ 5 phút (giờ Việt Nam), trong khi giá dầu ngọt nhẹ West Texas Intermediate kỳ hạn của Mỹ giảm 5,22 USD, xuống 91,38 USD/thùng.

Cơ sở lọc dầu Sepehr và Jafir ở Đông Nam Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Cơ sở lọc dầu Sepehr và Jafir ở Đông Nam Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu tại châu Á phiên 25/5 giảm hơn 5 USD xuống mức thấp nhất trong hai tuần, khi gia tăng triển vọng Mỹ và Iran tiến gần hơn đến một thoả thuận hoà bình, dù vẫn còn những bất đồng về các vấn đề chủ chốt như việc phong toả eo biển Hormuz.

Giá dầu Brent kỳ hạn giảm 5,09 USD, hay 4,9%, xuống 98,45 USD/thùng vào lúc 14 giờ 5 phút (theo giờ Việt Nam), trong khi giá dầu ngọt nhẹ West Texas Intermediate (WTI) kỳ hạn của Mỹ giảm 5,22 USD, hay 5,4%, xuống 91,38 USD/thùng. Cả hai loại dầu đều chạm mức thấp nhất kể từ ngày 7/5 vào trước đó trong phiên.

Trong tuyên bố cuối tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nước này và Iran gần như đã hoàn tất đàm phán bản ghi nhớ về một thỏa thuận hòa bình.

Thỏa thuận này dự kiến sẽ mở lại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển 20% lượng dầu mỏ và khí đốt lưu thông toàn cầu trước xung đột.

Nhà phân tích Saul Kavonic của tập đoàn tài chính MST Marquee cho rằng, dù có những điều kiện ràng buộc và vẫn còn những rủi ro đối với thỏa thuận hòa bình và eo biển Hormuz, hiện đã có tia hy vọng le lói, nhờ đó giảm bớt áp lực lên giá dầu trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, hai bên vẫn còn những bất đồng về một số vấn đề. Ông Trump cho biết ông đã yêu cầu các nhà đàm phán nước này không vội vàng trong việc đạt được thỏa thuận với Iran.

Trong khi đó, các nhà phân tích nhận định sẽ mất nhiều tháng để dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz trở lại bình thường, trong khi các cơ sở hạ tầng dầu mỏ và khí đốt bị hư hại được khắc phục./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

(Ảnh minh họa: Nguồn: SBS Australia)

Giới khoa học bác tin đồn về "chu kỳ đại dịch”

Giới khoa học khuyến cáo công chúng cần thận trọng với thông tin liên quan đến dịch bệnh lan truyền trên mạng xã hội bởi các thuyết âm mưu về đại dịch dễ gây hoang mang và bóp méo hiểu biết khoa học.

Họa sỹ của hai nước cùng tham gia vẽ tranh chung. (Ảnh: Đỗ Sinh/TTXVN)

Giao lưu văn hóa Việt Nam-Thái Lan qua hội họa

Thông qua sự kết nối của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, các họa sỹ Việt Nam và Thái Lan đã có dịp gặp gỡ để giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước mình qua ngôn ngữ của hội họa.