Triều Tiên triệu tập Hội nghị Trung ương vào cuối tháng Sáu

KCNA cho biết hội nghị sẽ tập trung đánh giá việc triển khai các chính sách của Đảng và Nhà nước Triều Tiên trong năm 2026, đồng thời thảo luận các nhiệm vụ trọng tâm cho nửa cuối năm.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (thứ 4, trái) tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội tại Bình Nhưỡng, ngày 22/3/2026. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (thứ 4, trái) tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội tại Bình Nhưỡng, ngày 22/3/2026. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 25/5, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên đã thông qua nghị quyết triệu tập Hội nghị toàn thể lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương khóa IX vào cuối tháng Sáu tới.

Phóng viên TTXVN tại Đông Bắc Á dẫn tin từ KCNA cho biết hội nghị sẽ tập trung đánh giá việc triển khai các chính sách của Đảng và Nhà nước Triều Tiên trong năm 2026, đồng thời thảo luận phương hướng công tác và các nhiệm vụ trọng tâm cho nửa cuối năm.

Đây được xem là một trong những hoạt động tiếp nối sau Đại hội Đảng lần thứ IX - sự kiện chính trị quan trọng của Triều Tiên diễn ra hồi tháng Hai năm nay.

Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên là cơ chế hoạch định chính sách chủ chốt, nơi thảo luận và quyết định các vấn đề lớn về đối nội và đối ngoại trong từng giai đoạn.

Những năm gần đây, Triều Tiên thường tổ chức các kỳ họp toàn thể vào cuối tháng Sáu và cuối tháng 12, đồng thời có thể triệu tập bất thường khi xuất hiện các vấn đề chiến lược cần xử lý.

Dù được giới thiệu là hội nghị định kỳ nhằm rà soát tình hình kinh tế-xã hội và triển khai kế hoạch nửa cuối năm, giới quan sát Hàn Quốc đặc biệt chú ý khả năng Triều Tiên đưa ra các định hướng mới liên quan tới quan hệ với Hàn Quốc và Mỹ.

Sự quan tâm này xuất phát từ việc Triều Tiên thời gian qua liên tục điều chỉnh nền tảng pháp lý và đường lối chính trị.

Sau Đại hội Đảng lần thứ IX, Triều Tiên đã sửa đổi điều lệ Đảng, đồng thời thông qua sửa đổi Hiến pháp tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tối cao (tức Quốc hội) hồi tháng Ba vừa qua.

Bản hiến pháp sửa đổi phản ánh chính sách “hai nhà nước” do Nhà lãnh đạo Kim Jong Un thúc đẩy, trong đó quy định lãnh thổ Triều Tiên là phần phía Bắc Bán đảo Triều Tiên và loại bỏ các nội dung liên quan đến thống nhất dân tộc trước đây.

Bên cạnh đó, dư luận cũng theo dõi khả năng Triều Tiên điều chỉnh chiến lược đối ngoại trong bối cảnh xuất hiện thông tin về chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Bình Nhưỡng trong thời gian tới.

Chuyến đi được cho là có thể diễn ra vào cuối tháng này hoặc đầu tháng sau, sau khi ông Tập Cận Bình trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Giới phân tích cho rằng kết quả của hội nghị Trung ương của Triều Tiên sắp tới có thể phát đi tín hiệu về cách tiếp cận của Bình Nhưỡng đối với Mỹ cũng như định hướng quan hệ với Hàn Quốc trong giai đoạn mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân di chuyển dưới trời nắng nóng tại Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Hàn Quốc cảnh báo mùa Hè 2026 khắc nghiệt

Hàn Quốc dự báo mùa Hè 2026 không chỉ nóng hơn mà còn đi kèm với lượng mưa lớn bất thường, làm dấy lên lo ngại về các đợt sóng nhiệt kéo dài và nguy cơ thiên tai đô thị tại nhiều khu vực trên cả nước.

Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN phát)

Tăng cường các hoạt động kết nối ASEAN-Australia

Đại sứ Phạm Hùng Tâm tin tưởng Trung tâm ASEAN-Australia sẽ tiếp tục có những bước phát triển tích cực, hy vọng AAC sẽ có sự hợp tác chặt chẽ, tham gia vào nhiều hoạt động của ACC trong thời gian tới.

Đầu bếp chuẩn bị nguyên liệu để nấu phở phục vụ sinh viên. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Phở Việt Nam chinh phục sinh viên Nhật Bản

Anh Sato Yuta - đầu bếp chính phụ trách nấu món phở Việt Nam cho biết, anh đã được hướng dẫn cách nấu Phở theo công thức và hiện nay đang tự tìm cách để điều chỉnh phù hợp hơn với khẩu vị người Nhật.

Diễn đàn giao thương doanh nghiệp Việt Nam-Bangladesh và kết nối giao thương B2B 2026. (Ảnh: TTXVN phát)

Việt Nam-Bangladesh đẩy mạnh liên kết kinh tế

Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm tìm kiếm, mở rộng nhập khẩu các mặt hàng có thế mạnh của Bangladesh góp phần giảm dần thâm hụt thương mại, thúc đẩy giao thương song phương phát triển bền vững hơn.