Hưng Yên truy vết các trường hợp liên quan ca mắc COVID-19 đầu tiên

Từ ngày 28/1-8/2, lực lượng chức năng bước đầu rà soát được 57 trường hợp là F1, tập trung chủ yếu ở các huyện Yên Mỹ, Khoái Châu, Văn Giang.
Hưng Yên truy vết các trường hợp liên quan ca mắc COVID-19 đầu tiên ảnh 1Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hưng Yên kiểm tra thực tế tại Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ. (Nguồn: Báo Hưng Yên)

Ngay sau khi có thông tin anh Đ.C.L., thường trú ở xã Yên Phú (Yên Mỹ, Hưng Yên) có kết quả ban đầu dương tính với SARS-CoV-2, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hưng Yên và huyện Yên Mỹ đã khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra, truy vết, cách ly, xét nghiệm và khoanh vùng dập dịch.

Từ ngày 28/1-8/2, lực lượng chức năng bước đầu rà soát được 57 trường hợp là F1, tập trung chủ yếu ở các huyện Yên Mỹ, Khoái Châu, Văn Giang. Trong đó, riêng tại huyện Yên Mỹ có 32 trường hợp, những người này đã cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Có 15 người được cách ly tại cơ sở cách ly tập trung của huyện, 1 người được cách ly tại Hà Nội (người này đưa bệnh nhân COVID-19 đi khám và được giữ lại), 16 người còn lại cũng đang trong quá trình được đưa đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2.

[Hưng Yên khẩn cấp ứng phó với ca nghi mắc COVID-19 đầu tiên]

Tại huyện Khoái Châu lực lượng chức năng rà soát được 23 ca F1, trong đó đã cách ly, lấy mẫu xét nghiệm 19 người, còn 4 người đang được đưa cách ly và lấy mẫu.

Tại huyện Văn Giang có một trường hợp F1 và đã được cách ly. Công an tỉnh cũng cách ly 1 chiến sỹ. Hiện tại các đối tượng F2, F3 đang được rà soát để tiếp tục cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Theo Sở Y tế Hưng Yên, trong số 57 mẫu F1 được xét nghiệm, bước đầu có 55 mẫu âm tính, còn lại 2 mẫu chưa có kết quả./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bác sỹ Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng Khoa Sơ sinh 2 - Chuyển hóa - Di truyền, Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh khám cho bệnh nhi. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Người thắp hy vọng cho trẻ mắc bệnh hiếm

Tại Việt Nam, hiện có khoảng 100 bệnh hiếm với khoảng 6 triệu người mắc. Khoảng 30% trẻ mắc bệnh hiếm tử vong trước 5 tuổi do khó tiếp cận các liệu pháp điều trị.

Bác sỹ phẫu thuật Bệnh viện đa khoa Đồng Nai chúc mừng bệnh nhân sau ca ghép thận thành công. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Đồng Nai thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên

Theo Giám đốc Sở Y tế thành phố Đồng Nai, việc triển khai kỹ thuật ghép thận giúp người dân Đồng Nai và các khu vực lân cận tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu ngay tại địa phương, giảm chi phí điều trị.