Hy Lạp: Cháy rừng lớn ở chân núi Imitos, ngoại ô thủ đô Athens

Giới chức Hy Lạp ngày 26/9 cho biết một vụ cháy rừng lớn đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Đông Nam thủ đô Athens, ngay dưới chân núi Imitos.
Hy Lạp: Cháy rừng lớn ở chân núi Imitos, ngoại ô thủ đô Athens ảnh 1Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Twitter)

Giới chức Hy Lạp ngày 26/9 cho biết một vụ cháy rừng lớn đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Đông Nam thủ đô Athens, ngay dưới chân núi Imitos.

Hơn 60 lính cứu hỏa với sự hỗ trợ của 22 xe chữa cháy, 5 trực thăng thả nước và một máy bay khác đang nỗ lực dập tắt đám cháy gần khu dân cư Vyronas ở ngoại ô Athens. Tuy nhiên, gió lớn đang cản trở nỗ lực của họ.

Các vụ cháy rừng xảy ra gần như hàng năm ở Hy Lạp, đặc biệt trong mùa Hè hanh khô với nhiệt độ cao. Cuối tháng 7 vừa qua, lực lượng cứu hỏa Hy Lạp cũng đã phải căng mình với đám cháy rừng gần ngôi làng ven biển Kechries, phía Đông thành phố Peloponnese. Giới chức Hy Lap khi đó đã phải sơ tán 6 khu dân cư vì lo ngại ngọn lửa lan tới gần một doanh trại quân đội có kho chứa thuốc nổ.

[Mỹ ban bố tình trạng thảm họa tại bang Oregon do cháy rừng]

Đêm 8, rạng sáng 9/9 vừa qua, hỏa hoạn cũng đã tàn phá khu trại tị nạn Monia lớn nhất của Hy Lạp trên đảo Lesbos, làm cho gần 12.000 người lâm vào cảnh "màn trời chiếu đất". Nguyên nhân của vụ cháy là do hành động cố ý phóng hỏa của một số đối tượng người di cư sống trong trại tị nạn.

Cách đây 2 năm, 102 người đã thiệt mạng tại khu nghỉ mát ven biển Mati, gần thủ đô Athens, trong thảm họa cháy rừng tồi tệ nhất tại Hy Lạp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.