IAEA: Đàm phán với Iran đang ở thời điểm rất khó khăn

Cuộc đàm phán với Iran nhằm chấm dứt tình trạng bế tắc kéo dài trong việc giải thích nguồn gốc của các mẫu urani đã qua xử lý nhưng chưa được khai báo đang ở "thời điểm rất khó khăn."
IAEA: Đàm phán với Iran đang ở thời điểm rất khó khăn ảnh 1Trung tâm nghiên cứu hạt nhân Natanz của Iran. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 25/5, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho rằng cuộc đàm phán với Iran nhằm chấm dứt tình trạng bế tắc kéo dài trong việc giải thích nguồn gốc của các mẫu urani đã qua xử lý được tìm thấy tại các cơ sở có vẻ cũ nhưng chưa được khai báo đang ở "thời điểm rất khó khăn."

Dự kiến, ông Grossi sẽ công bố báo cáo về vấn đề này với Hội đồng thống đốc IAEA trước cuộc họp hàng quý bắt đầu vào ngày 6/6.

Phát biểu tại cuộc thảo luận trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ), ông Grossi bày tỏ hy vọng khoảng thời gian từ bây giờ đến khi ông công bố báo cáo đó sẽ được sử dụng hiệu quả.

[Iran: Việc đạt được thỏa thuận hạt nhân tùy thuộc vào hành động của Mỹ]

Năm 2015, Iran ký thỏa thuận hạt nhân có tên gọi chính thức là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) với các cường quốc gồm Nga, Trung Quốc, Mỹ, Anh, Pháp và Đức.

Tuy nhiên, tháng 5/2018, Tổng thống Mỹ khi đó là Donald Trump rút Washington ra khỏi thỏa thuận và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran. Tehran đã đáp trả bằng việc từ bỏ một số cam kết trong thỏa thuận.

Kể từ tháng 4/2021, Iran và các bên còn lại tham gia JCPOA tiến hành một số vòng đàm phán tại Vienna để khôi phục thỏa thuận./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục