ICJ yêu cầu Australia ngừng do thám Timor Leste

Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) của LHQ ra phán quyết yêu cầu Australia chấm dứt do thám Timor Leste cũng như các cố vấn pháp lý của quốc gia này.

Tờ The Sydney Morning Herald của Australia ngày 4/3 đưa tin Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) của Liên hiệp quốc đã ra phán quyết yêu cầu Australia chấm dứt do thám Timor Leste cũng như các cố vấn pháp lý của quốc gia này.

ICJ cũng yêu cầu Chính phủ Australia không được sử dụng và phải giữ kín các tài liệu, dữ liệu mà Cơ quan Tình báo An ninh Quốc gia Australia (ASIO) tịch thu trong vụ bố ráp văn phòng luật sư Bernard Collaery ở thủ đô Canberra hôm 3/12/2013.

Ông Collaery đang là đại diện cho Timor Leste trong vụ nước này kiện Australia ra trước Tòa án Trọng tài Thường trực (PCA) ở La Hay (Hà Lan) với cáo buộc Cơ quan Tình báo Australia (ASIS) đã do thám Nội các Timor Leste tại thủ đô Dili khi Timor Leste đàm phán với Australia về một thỏa thuận dầu khí trị giá 40 tỷ AUD vào năm 2004.

Timor Leste cho rằng nhờ do thám, Australia hưởng lợi thế trong đàm phán, bởi vậy Timor Leste muốn PCA hủy bỏ hiệp ước này.

Sau vụ ASIO bố ráp văn phòng luật sư Collery, Timor Leste cho rằng Australia đã vi phạm chủ quyền nước này, đồng thời đề nghị ICJ buộc Australia phải ngay lập tức hoàn trả hoặc tiêu hủy toàn bộ bản sao các tài liệu, dữ liệu mà Australia đang nắm giữ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.