Indonesia đặt mục tiêu sản xuất càphê vượt Việt Nam

Indonesia hiện đứng sau Brazil, Việt Nam và Colombia về sản lượng càphê; đang tập trung vào việc tăng sản lượng nhằm đạt mục tiêu trở thành nước sản xuất càphê lớn thứ hai thế giới.

Gian hàng bán càphê tại chợ Santa (Jakarta, Indonesia). (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)
Gian hàng bán càphê tại chợ Santa (Jakarta, Indonesia). (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

Phóng viên TTXVN dẫn lời Bộ trưởng Điều phối lương thực Zulkifli Hasan tuyên bố rằng Indonesia đang tập trung vào việc tăng sản lượng càphê trong nước, với mục tiêu trở thành nước sản xuất càphê lớn thứ hai thế giới.

Với sản lượng càphê hàng năm vượt quá 700.000 tấn, Indonesia hiện đang đứng thứ tư trên toàn cầu về sản xuất càphê và nước này đang kỳ vọng có thể tăng đáng kể sản lượng nếu có các chiến lược phù hợp.

Bộ trưởng cho biết chiến lược tăng năng suất càphê sẽ tập trung vào các khâu sử dụng cây giống chất lượng cao hơn, cải thiện năng lực chế biến sau thu hoạch và áp dụng bao bì cạnh tranh hơn để tăng giá trị của càphê Indonesia.

Indonesia có tiềm năng lớn về diện tích đất thích hợp để trồng càphê, từ vùng cực tây Aceh đến vùng cực đông Papua. Mỗi vùng đều sản xuất được những loại càphê có hương vị đặc trưng.

Indonesia hiện có 54 Chỉ dẫn địa lý (GI) cho càphê, bao gồm 26 cho Arabica, 24 cho Robusta, 3 cho Liberica và 1 cho Excelsa.

Theo Bộ trưởng Hasan, càphê không chỉ là một mặt hàng mà còn là lối sống của các cộng đồng trên khắp Indonesia. Từ vùng cao nguyên Gayo đến sườn núi Toraja, càphê là biểu tượng của sự chăm chỉ, di sản văn hóa và lòng tự hào dân tộc.

Trên thế giới, Indonesia hiện đang đứng sau Brazil, Việt Nam và Colombia về sản lượng càphê.

Ông Hasan kêu gọi sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa chính phủ và khu vực tư nhân để khai thác hết tiềm năng càphê của Indonesia.

Theo số liệu của Cơ quan Thống kê Trung ương (BPS), Indonesia đã xuất khẩu 342.220 tấn càphê trị giá 1,49 tỷ USD từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2024.

Trong khi đó, nước này nhập khẩu 67.650 tấn càphê trị giá 319,84 triệu USD. Các điểm đến xuất khẩu càphê hàng đầu của Indonesia bao gồm Philippines, Mỹ và Malaysia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Trích đoạn hát bội “Xử bá đao Từ Hải Thọ” được công diễn tại Lăng Lê Văn Duyệt (phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh). (Ảnh: Thu Hương/TTXVN)

Kinh tế di sản là “đòn bẩy” tăng trưởng mới

Không chỉ dừng lại ở khái niệm bảo tồn thuần túy, “kinh tế di sản” và “công nghiệp văn hóa” đang trở thành những “mũi nhọn” mới, góp phần quan trọng vào cơ cấu GRDP của Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại.

Một trạm xăng ở Buenos Aires, Argentina. (Ảnh: Reuters)

Giá nhiên liệu tại Argentina đạt mức cao kỷ lục

Theo Liên đoàn các Hiệp hội doanh nghiệp vận tải ôtô hàng hóa Argentina, hiện giá diesel - loại nhiên liệu chủ lực của ngành vận tải, đã vượt khoảng 1,51 USD, mức cao nhất trong vòng hai năm qua.

Đóng gói bưởi da xanh xuất khẩu tại Chợ Lách, Vĩnh Long. (Ảnh: Hồng Nhung/TTXVN)

Nông sản Việt vươn xa hơn nhờ số hóa "lý lịch"

Bằng việc số hóa “lý lịch” từ vùng trồng đến bàn ăn, Nghệ An đang nỗ lực khẳng định giá trị thương hiệu, chủ động vượt qua các rào cản kỹ thuật để thâm nhập những thị trường khó tính trên toàn cầu.