Indonesia nỗ lực phát triển hạ tầng để hội nhập ASEAN

Indonesia đang nỗ lực phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt là ở những khu vực sớm có ảnh hưởng khi Cộng đồng Kinh tế ASEAN hình thành vào cuối năm nay.
 
Indonesia nỗ lực phát triển hạ tầng để hội nhập ASEAN ảnh 1Malaysia đang phát triển cơ sở hạ tầng để sẵn sàng hội nhập vào AEC. (Nguồn: themalaysiainsider.com)

Indonesia đang nỗ lực phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt là ở những khu vực sớm có ảnh hưởng khi Cộng đồng Kinh tế Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á (AEC) hình thành vào cuối năm nay.

Cơ sở hạ tầng tốt sẽ tạo điều kiện phát triển vận chuyển hàng hoá và dịch vụ trên toàn quốc, tạo động lực thúc đẩy hoạt động giao thương và tăng trưởng kinh tế.

Ông Suhariyanto, Phó Cục trưởng Cục Thống kê (BPS) nhận định mục tiêu tăng trưởng kinh tế 5,7% của Chính phủ Indonesia trong năm nay sẽ phụ thuộc nhiều vào sự phát triển cơ sở hạ tầng. Mặt khác, những nỗ lực cải thiện cơ sở hạ tầng cũng sẽ là chìa khóa cho sự thành công của đất nước khi hội nhập AEC.

Với mục tiêu tăng tốc phát triển, Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia Indonesia đã dự trù tăng kinh phí đầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng lên gấp 2,5 lần trong năm nay. Theo đó, ngân sách sửa đổi năm 2015 sẽ phân bổ hơn 290.000 tỷ rupiah (tương đương 22,5 tỷ USD) để chi cho công tác phát triển cơ sở hạ tầng.

Nguồn kinh phí này chủ yếu tập trung phát triển các nhà máy điện, đường giao thông và các sân bay, nhằm mục đích phân phối đồng đều các lợi ích của sự phát triển bên ngoài Java.

Ngoài ra, Tổng Giám đốc Cơ quan Phát triển các khu công nghiệp, Imam Haryono cho biết, để phát triển cơ sở hạ tầng ở các khu vực có ảnh hưởng trên, Bộ Công nghiệp Indonesia sẽ dành 55.000 tỷ rupiah (tương đương 4,27 tỷ USD) xây dựng cơ sở vật chất hỗ trợ cho 13 khu công nghiệp bên ngoài Java trong vòng 5 năm tới.

Các dự án chiến lược bao gồm xây dựng cảng biển, đường bộ, các tuyến đường cao tốc, đường vành đai; các dự án đường sắt; tuyến tàu điện; các nhà máy nhiệt điện,thủy điện và điện khí; các dự án mở rộng và phát triển mới sân bay…

Với việc xây dựng các dự án cơ sở hạ tầng ở các khu vực khác nhau, Indonesia sẽ sẵn sàng để tạo điều kiện và đón nhận dòng chảy của hàng hóa và dịch vụ khi AEC có hiệu lực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục