Indonesia - Việt Nam hợp tác sản xuất nông nghiệp

Indonesia hợp tác với Việt Nam nghiên cứu, phát triển giống lúa lai nhằm nâng sản lượng để đạt mục tiêu tự cung cấp đủ lương thực.
Bộ trưởng Nông nghiệp Indonesia Suswono cho biết chính phủ nước này dự địnhhợp tác, đầu tư vào lĩnh vực thực phẩm của Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn báo giới sau khi dự Hội nghị lần thứ 31 của Tổ chứcLương-Nông Liên hợp quốc (FAO) khu vực Châu Á-Thái Bình Dương tại Hà Nội (từngày 15 đến 16/3), ông Suswono cho biết trong cuộc gặp với Bộ trưởng Nông nghiệpvà Phát triển Nông thôn Việt Nam Cao Đức Phát, phía Indonesia đã bày tỏ mongmuốn hợp tác, thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam liên quan đến vấn đề đảmbảo an ninh lương thực.

Indonesia sẽ hợp tác với Việt Nam nghiên cứu, phát triển các giống lúa lainhằm nâng sản lượng để đạt mục tiêu tự cung cấp đủ lương thực.

Ông Suswono đánh giá Việt Nam có nhiều tiềm năng và giàu kinh nghiệm trongsản xuất nông nghiệp đáng để Indonesia học tập.

Hiện nay, Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới,mỗi năm thặng dư 10 triệu tấn gạo trên diện tích canh tác 4,3 triệu hécta, thuhoạch ba vụ lúa một năm với năng suất cao.

Trong khi đó, Indonesia có diện tích canh tác 8 triệu hécta nhưng mỗi năm vẫnphải nhập hơn một triệu tấn gạo do chỉ sản xuất hai vụ/năm với sản lượng 5,1tấn/ha.

Theo ông Suswono, qua hợp tác với Việt Nam phát triển các giống lúa lai nângsản lượng lên 9-10 tấn/ha, Indonesia có thể đạt mục tiêu tự cung cấp đủ lươngthực và dư cung 10 triệu tấn gạo vào năm 2015.

Ngoài hợp tác với Việt Nam, ông Suswono cho biết Indonesia cũng sẽ hợp tácvới Campuchia và Mianma theo phương thức đầu tư thuê đất để sản xuất lương thựctại hai nước này, nhằm tăng cường đảm bảo an ninh lương thực./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh thành phố Nuuk, Greenland. (Ảnh: THX/TTXVN)

Pháp gia nhập cuộc đua đất hiếm tại Greenland

Cuộc cạnh tranh đất hiếm tại Greenland càng có ý nghĩa đối với châu Âu khi EU hiện vẫn phụ thuộc lớn vào Trung Quốc về nhiều loại nguyên liệu quan trọng, đặc biệt là đất hiếm và graphite.

Diện tích lúa hè thu của gia đình ông Trần Văn Quân (ấp Thông Lưu, xã Vĩnh Lợi) bị cháy rầy. (Ảnh: TTXVN phát)

Rầy nâu bùng phát, Cà Mau cấp bách phòng trừ

Rầy nâu là đối tượng dịch hại nguy hiểm hàng đầu trên cây lúa, đặc biệt trong vụ hè thu khi điều kiện thời tiết nóng ẩm tạo môi trường thuận lợi cho chúng phát triển.