[Infographics] Người ít vận động nguy cơ tử vong do COVID-19 cao hơn

Theo một nghiên cứu được đăng trên tạp chí Sports Medicine (Anh) ngày 13/4, trong số các bệnh nhân COVID-19, những người ít vận động có thể có triệu chứng bệnh nghiêm trọng hơn và nguy cơ tử vong cao.
[Infographics] Người ít vận động nguy cơ tử vong do COVID-19 cao hơn ảnh 1Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Các tác giả nghiên cứu kết luận việc không hoạt động thể chất là yếu tố đem lại nhiều nguy cơ nhất trong số những yếu tố rủi ro có thể thay đổi khác như hút thuốc lá, chứng tăng huyết áp hoặc béo phì. Đây cũng là yếu tố rủi ro khiến bệnh nhân COVID-19 diễn biến nặng chỉ sau yếu tố tuổi tác và tiền sử cấy ghép nội tạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục