Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.
Ngày 17/4/2019, sẽ có 192,8 triệu cử tri Indonesia đi bầu tổng thống và hơn 20.000 đại biểu trong các cơ quan lập pháp của nước này./.
Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.
Ngày 17/4/2019, sẽ có 192,8 triệu cử tri Indonesia đi bầu tổng thống và hơn 20.000 đại biểu trong các cơ quan lập pháp của nước này./.
Trong không khí trang nghiêm tại Khu Điện thờ Anh hùng, Liệt sỹ Lào-Việt Nam, các đại biểu đã tham dự nghi lễ niệm Phật cầu gia bị, tưởng niệm và tri ân các Anh hùng Liệt sỹ hai nước Việt Nam-Lào.
Với Quy hoạch điện 8, Việt Nam đặt mục tiêu nâng công suất lắp đặt từ 84 GW lên tối đa khoảng 236 GW vào năm 2030, trở thành một trong những quốc gia có lộ trình đầu tư năng lượng lớn nhất thế giới.
Tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN, Thứ trưởng Trần Quốc Phương bày tỏ sự nhất trí cao với các báo cáo kết quả hợp tác tài chính ASEAN trong năm qua của các nhóm công tác.
Thái Lan ghi nhận nỗ lực thúc đẩy đối thoại của Campuchia, song khẳng định phải tuân theo tiến độ riêng. Vấn đề này dự kiến sẽ được thảo luận bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN vào đầu tháng 5 tới.
Việc tỉnh Lâm Đồng chủ động tổ chức hội nghị xúc tiến tại Campuchia thể hiện tầm nhìn năng động, cũng như quyết tâm mở rộng hợp tác quốc tế, đa dạng hóa thị trường và đối tác của tỉnh.
Thái Lan phân bổ ngân sách 241 triệu USD hỗ trợ người dân đối phó với giá năng lượng tăng, trợ cấp chi phí vận chuyển và triển khai các sáng kiến giảm chi phí sinh hoạt trên cả nước.
Đại sứ Đỗ Hùng Việt đã dẫn đầu đoàn các cơ quan đại diện Việt Nam tại New York (Mỹ) đến chúc mừng các Phái đoàn của Lào và Vương quốc Campuchia nhân dịp lễ Bun Pi May và Chol Chnam Thmey.
Tình hình Trung Đông đang ngày càng gây thêm áp lực lên thị trường năng lượng toàn cầu nên Thái Lan đã vạch ra 4 kịch bản khả thi để đánh giá lại quỹ đạo kinh tế của Thái Lan trong năm nay.
Ban chấp hành Trung ương CPP khẳng định chuyến thăm Campuchia lần này của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Cẩm Tú mang ý nghĩa sâu sắc cả về ngoại giao và chính trị.
Malaysia đang nỗ lực giảm sự lệ thuộc vào nguồn cung từ Trung Đông bằng cách ưu tiên sử dụng nguồn dầu khí tự khai thác, đồng thời đẩy mạnh phát triển điện Mặt Trời, điện gió và năng lượng hạt nhân.
ADB cho biết, kinh tế Thái Lan dự kiến sẽ chỉ tăng trưởng 1,8% trong năm 2026, xung đột leo thang ở Trung Đông làm gia tăng gánh nặng cho nền kinh tế vốn đã phải vật lộn với nhiều khó khăn.
Chuyến thăm của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thúc đẩy hợp tác chiến lược, kinh tế và giáo dục giữa Việt Nam, Lào và Campuchia, hướng tới phát triển bền vững.
Chuyến thăm chính thức của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thể hiện sự gắn bó đặc biệt, mở rộng hợp tác phát triển giữa Việt Nam, Lào và Campuchia.
Ngày 10/4, tại thủ đô Phnom Penh, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã hội kiến Thủ tướng Campuchia Hun Manet.
Trong hai ngày làm việc, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thực hiện hơn 20 hoạt động tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia.
Chiều 10/4, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời sân bay quốc tế Techo, Thủ đô Phnom Penh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Vương quốc Campuchia.
Thường trực Ban Bí thư tin tưởng các lưu học sinh không chỉ là cầu nối hữu nghị mà còn là những nhân tố chủ động đề xuất, triển khai sáng kiến hợp tác cụ thể giữa Việt Nam và Campuchia.
Cùng với việc thành lập chính phủ, một cơ quan chính phủ mang tên Hội đồng Tham vấn Liên bang cũng được thiết lập, trong đó ông Soe Win giữ chức Chủ tịch và ông Maung Maung Aye làm Thư ký.
Chiều 10/4, tại Thủ đô Phnom Penh, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư gặp gỡ cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam.
Việt Nam nhất quán coi trọng, dành ưu tiên cao cho việc củng cố, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện với Campuchia, coi đây là tài sản chung vô giá của hai dân tộc.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm phát triển quan hệ với Campuchia, ủng hộ mạnh mẽ một Campuchia phát triển và sẵn sàng hỗ trợ trong khả năng có thể.
Trưởng Ban Thường trực Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Samdech Say Chhum khẳng định chuyến thăm của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú có ý nghĩa lịch sử, góp phần nâng cao mối quan hệ hết sức tốt đẹp sẵn có giữa hai Đảng và nhân dân hai nước.
Quan hệ Việt Nam-Campuchia đang có những bước tiến mạnh mẽ. Tin cậy chính trị được củng cố vững chắc trên cơ sở các nguyên tắc đã thống nhất ở cấp cao.
Thường trực Ban Bí thư khẳng định Việt Nam luôn dành ưu tiên cao cho mối quan hệ hữu nghị với Campuchia và sẽ tiếp tục ủng hộ cơ quan Quốc hội hai nước tăng cường hợp tác trong thời gian tới.
Sáng 10/4, ông Min Aung Hlaing đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Myanmar trong phiên họp Quốc hội tại thủ đô Nay Pyi Taw.
Trong chương trình thăm chính thức Vương quốc Campuchia, sáng 10/4, tại Thủ đô Phnôm Pênh, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư hội kiến Thủ tướng Campuchia Hun Manet.
Trong chương trình thăm chính thức Vương quốc Campuchia, sáng 10/4/2026, tại Thủ đô Phnom Penh, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chào Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Hunsen.
Chủ tịch Quốc hội Campuchia đã chủ trì lễ đón trọng thể Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Campuchia.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa tại Đài Độc Lập, Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk, Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam.
Trong chương trình thăm chính thức Vương quốc Campuchia, sáng 10/4/2026, tại Thủ đô Phnom Penh, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary.