Mạng tin CNN(Mỹ) ngày 6/12 trích nội dung cuộc phỏng vấn Phó Tổng thống UAE Maktoum khẳngđịnh các thành phố của Iran sẽ khó an toàn nếu họ tấn công Israel, do đó, ông"không tin Iran sẽ phát triển vũ khí hạt nhân."
Trong bối cảnh phương Tây đanggia tăng sức ép đối với Tehran vì chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nướcnày, nhà lãnh đạo UAE này cho rằng Abu Dhabi không coi Cộng hòa Hồi giáo là mộtmối đe dọa đối với cả vùng Vịnh cũng như bất cứ thể chế nào.
Theo ông, UAE hướngtới một giải pháp ngoại giao nhằm giải tỏa những căng thẳng giữa Tehran vàphương Tây.
Theo CNN, 15% bất động sản ở Dubai nằm trong tay các chủ sở hữu mangquốc tịch Iran và Dubai cũng là điểm đến ưa thích của đông đảo du khách và nhàđầu tư Iran.
Các ngân hàng Iran như Saderat và Melli cũng mở chi nhánh ở thànhphố này.
Hơn nữa, nhiều doanh nghiệp châu Âu coi Dubai là nơi trung chuyển hànghóa của họ tới Iran nhanh nhất qua Vịnh Persian.
Năm 2010, kim ngạch thương mạihai chiều giữa UAE và Iran đạt 7,3 tỷ USD, tăng 12% so với năm 2009.
Liên quanđến căng thẳng ngoại giao Anh-Iran, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Hassan Qashqavingày 6/12 cho biết Tehran sẽ có những biện pháp trả đũa tương xứng với cách ứngxử của London.
Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Anh quyết định rút toànbộ nhân viên, đóng cửa đại sứ quán nước này ở Tehran và trục xuất các nhà ngoạigiao Iran ở Anh sau khi người biểu tình Iran gây náo loạn ở Đại sứ quán Anh.
Tuynhiên, ông Cascavi cho biết ý định của Tehran không phải là đoạn tuyệt quan hệ,mà chỉ hạ thấp quan hệ ngoại giao với Anh và Iran chỉ điều chỉnh chính sáchtương ứng với London.
Cách đây đúng một tuần, hàng nghìn người Iran, chủ yếu làsinh viên, đã tụ tập biểu tình trước Đại sứ quán Anh và khuôn viên Hội đồng Anhở Tehran một ngày sau khi Hội đồng Giám hộ Iran - cơ quan lập pháp tối cao củanước này - thông qua quyết định hạ cấp quan hệ ngoại giao với Anh.
Ngày 30/11,Bộ Ngoại giao Anh tuyên bố chính phủ nước này đã chính thức yêu cầu Iran đóngcửa ngay lập tức Đại sứ quán nước này tại London, đồng thời phải rút toàn bộnhân viên ngoại giao ra khỏi lãnh thổ Anh trong vòng 48 giờ.
Trong một diễn biếnkhác, Lầu Năm Góc ngày 5/12 khẳng định không có bất cứ dấu hiệu nào chứng tỏ máybay do thám không người lái (UAV) của Mỹ, mất tích trên lãnh thổ Iran, bị bắnrơi.
Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Đại tá John Kirby, cho biết quân đội Mỹ không cóbất cứ manh mối nào cho thấy chiếc UAV này bị bắn rơi bởi bất cứ hành động nàocủa đối phương.
Tuy nhiên, Lầu Năm Góc từ chối tiết lộ chủng loại cũng như sốphận của chiếc UAV nói trên.
Trước đó, truyền thông Iran ngày 4/12 loan tin chiếcRQ-170 Sentinel bị quân đội Iran bắn hạ sau khi tiến hành do thám không phậnmiền Đông nước này.
Ngay khi Iran loan báo tin trên, lực lượng NATO ở Afghanistancho biết máy bay do thám bị Iran bắn hạ "có thể" là của quân đội Mỹ, đang thựcthi nhiệm vụ ở phía Tây Afghanistan./.