Iran thiết lập phòng xét nghiệm COVID-19 tự động đầu tiên

Phòng xét nghiệm này được đặt ở thủ đô Tehran của Iran và có khả năng xử lý được hơn 10.000 mẫu xét nghiệm PCR mỗi ngày.
Iran thiết lập phòng xét nghiệm COVID-19 tự động đầu tiên ảnh 1Nhân viên y tế tại thủ đô Tehran được tiêm vắcxin. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn thông tin trên kênh PressTV ngày 19/2 cho biết Iran đã thiết lập phòng xét nghiệm phân tử hoàn toàn tự động đầu tiên để phục vụ cho cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.

Phòng xét nghiệm này được đặt ở thủ đô Tehran và có khả năng xử lý được hơn 10.000 mẫu xét nghiệm PCR mỗi ngày.

[Iran ưu tiên hợp tác với Cuba sản xuất vắcxin ngừa COVID-19]

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Massoud Mardani đến từ Trung tâm quốc gia chống dịch COVID-19 của Iran cho biết việc thiết lập các phòng thí nghiệm chuyên môn quy mô lớn để tiến hành các xét nghiệm phân tử đang là một nhu cầu cấp thiết.

Phòng xét nghiệm ở thủ đô Tehran là chiếc đầu tiên thuộc loại này trong khu vực và do các nhà đầu tư tư nhân xây dựng với tổng kinh phí 2 triệu USD.

Theo thống kê, trong ngày 19/2 Iran đã có thêm 8.017 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc đến nay lên hơn 1.558.000 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục