Iran: Thỏa thuận hạt nhân sụp đổ sẽ làm tổn hại Trung Đông

Iran tuyên bố đã sẵn sàng cho kịch bản Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với nước này, song cảnh báo sự sụp đổ của JCPOA sẽ làm tổn hại đến sự ổn định của khu vực Trung Đông.
Iran: Thỏa thuận hạt nhân sụp đổ sẽ làm tổn hại Trung Đông ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Kyodo, ngày 13/12, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cho biết nước này “hoàn toàn sẵn sàng” trước khả năng Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Tehran, còn gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA).

Tuy nhiên, ông Araghchi cảnh báo sự sụp đổ của JCPOA có thể làm tổn hại đến sự ổn định của khu vực.

Trả lời phỏng vấn hãng Kyodo, ông Araghchi nhấn mạnh: “Điều đó sẽ tùy thuộc vào chính phủ Mỹ và Tổng thống Donald Trump. Nếu ông Trump cảm thấy khu vực Trung Đông sẽ tốt hơn nếu không có JCPOA, ông ấy có thể thử”.

Ông Araghchi cho biết Bộ Ngoại giao Iran và Tổ chức Năng lượng Hạt nhân Iran (AEOI) đã nhận được những chỉ thị về cách đối phó với việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân.

Phát biểu của ông Araghchi được đưa ra vài ngày sau khi truyền thông Mỹ đưa tin Tổng thống Trump nhiều khả năng sẽ quyết định rút hoàn toàn khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran vào ngày 13/1/2018./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục