Iran tuyên bố Mỹ không còn tầm ảnh hưởng trong khu vực

Tổng thống Iran tuyên bố Mỹ không còn bất kỳ ảnh hưởng nào đối với những mối quan hệ giữa các nước trong khu vực, đồng thời nhấn mạnh Washington sẽ không thể ra lệnh cho bất cứ quốc gia nào nữa.
Iran tuyên bố Mỹ không còn tầm ảnh hưởng trong khu vực ảnh 1Tên lửa Sayad trong hệ thống tên lửa Talash của Iran được phóng trong cuộc diễn tập phòng không tại một địa điểm bí mật ngày 5/11/2018. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Ngày 19/12, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố Mỹ không còn bất kỳ ảnh hưởng nào đối với những mối quan hệ giữa các nước trong khu vực, đồng thời nhấn mạnh Washington sẽ không thể ra lệnh cho bất cứ quốc gia nào nữa.

Phát biểu với báo giới tại sân bay quốc tế Mehrabad trước khi đến Ankara để thực hiện chuyến thăm chính thức theo lời mời của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, ông Rouhani nêu rõ: “Những người hàng xóm của chúng tôi… đã tuyên bố dứt khoát với Mỹ rằng thời kỳ của những chính sách theo kiểu ra lệnh cho người khác đã kết thúc. Mỹ không thể quyết định về những mối quan hệ giữa các nước trong khu vực và các nước ở cách đây hàng nghìn cây số.”

Theo ông Rouhani, trong khuôn khổ chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, hai bên sẽ tập trung bàn thảo các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế, trong đó có hệ thống ngân hàng, lĩnh vực năng lượng, dầu khí... cũng như một số vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.

[Iran: Sự ủng hộ của châu Âu với thỏa thuận hạt nhân là chưa đủ]

Ngoài ra, ông Rouhani cũng hoan nghênh lập trường “kiên định” của Thổ Nhĩ Kỳ về những lệnh trừng phạt đơn phương của Mỹ nhằm vào nước Tehran.

Ankara đã chỉ trích việc Washington áp đặt những lệnh trừng phạt đơn phương đối với Iran, đồng thời khẳng định quyết tâm duy trì hợp tác kinh tế với Tehran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục