
Iran và Pakistan cần nắm bắt mọi cơ hội để tăng cường quan hệ song phương. Đây là phát biểu ngày 12/5 của Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei nhân dịp Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif thăm Tehran.
Tổng thống Iran khẳng định nước này sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất với điều kiện Israel cũng thực hiện đúng các cam kết trong thỏa thuận.
Trung Quốc cảnh báo nền hòa bình quốc tế đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng với diễn biến leo thang căng thẳng giữa Israel, Iran và cả Mỹ trong gần 2 tuần trở lại đây.
Israel tuyên bố đã phá hủy một cơ sở radar gần thủ đô Tehran của Iran để đáp trả việc vi phạm lệnh ngừng bắn, trong khi đó, một chỉ huy cấp cao của lực lượng Basij trực thuộc IRGC đã thiệt mạng.
Hiện, Liên hợp quốc và các tổ chức viện trợ nhân đạo khác đã từ chối hợp tác với Quỹ Nhân đạo Gaza vì lo ngại tổ chức này được thành lập để phục vụ cho các mục tiêu quân sự của Israel.
Tổng thống Trump viết trên nền tảng Truth Social: "Thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực! Israel sẽ không tấn công Iran. Tất cả các máy bay sẽ quay lại và về nước... Sẽ không có ai bị thương."
Dù Israel và Iran xác nhận ngừng bắn ngày 24/6, quân đội Israel vẫn được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ và Iran tỏ rõ thái độ nghi ngờ, cho thấy triển vọng duy trì ngừng bắn vẫn mong manh.
Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo cả Israel và Iran đều đã vi phạm lệnh ngừng bắn được công bố vài giờ trước đó, đồng thời bày tỏ không hài lòng với cả hai nước, đặc biệt là Israel.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takhtravanchi khẳng định lập trường của nước này tôn trọng quan hệ tốt đẹp láng giếng tốt đẹp với Qatar và các nước láng giềng khác.
Hai nguồn tin an ninh tiết lộ các UAV sử dụng trong vụ tấn công căn cứ và địa điểm quân sự của lực lượng an ninh Iraq có kích cỡ nhỏ và được điều khiển từ những vị trí gần mục tiêu.
Đài truyền hình nhà nước Iran (IRIB) dẫn lời giới chức nước này ngày 24/6 phủ nhận thông tin cho rằng Tehran đã phóng tên lửa vào Israel sau khi hai bên công bố thỏa thuận ngừng bắn.
Công ty Dầu khí Basra cho biết các công ty đang hoạt động tại những mỏ dầu do Basra quản lý đã tạm thời sơ tán một số nhân viên nước ngoài, đặc biệt là BP tại mỏ Rumaila.
Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã phản công mạnh mẽ trước hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn của Iran bằng những cuộc tấn công dữ dội vào các mục tiêu của chính quyền Iran tại trung tâm thủ đô Tehran.
Trong thông báo mới nhất, quân đội Israel cho biết người dân ở khu vực miền Bắc Israel đã có thể ra khỏi hầm trú ẩn sau khi hệ thống phòng không đánh chặn 1 tên lửa đạn đạo từ phía Iran.
Vụ đánh bom liều chết tối 22/6 nhằm vào nhà thờ ở trung tâm Damascus (Syria) làm 25 người thiệt mạng và 63 người bị thương, được cho là có liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng.
Thủ tướng Israel cho biết nước này đã "đạt được mục tiêu loại bỏ mối đe dọa tên lửa và tên lửa đạn đạo từ Iran" - yếu tố được xem là trọng tâm trong cuộc xung đột kéo dài gần hai tuần qua.
Đề cập cơ sơ hạt nhân Fordow, Thượng nghị sỹ Mỹ cho hay: “Phía họ (Iran) nói rằng đã di chuyển một số vật liệu. Nhưng báo cáo tình báo của chúng tôi cho thấy điều đó không xảy ra.”
Iran đã ra các thông báo đồng ý ngừng bắn với Israel, sau khi phóng 6 đợt tên lửa đạn đạo vào Israel kể từ thời điểm ông Trump thông báo ngừng bắn.
Người phát ngôn Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran, ông Ebrahim Rezaei, ngày 23/6 cho biết ủy ban này đã thông qua kế hoạch yêu cầu chính phủ đình chỉ hợp tác với IAEA.
Tại Tehran, kênh Press TV đưa tin nhà khoa học hạt nhân của Iran Sedighi Saber đã bị "ám sát" trong một cuộc không kích do Israel thực hiện.
Cuộc xung đột đã cắt đứt các đường bay chính đến những trung tâm hàng không vốn có sức chống chịu tốt như Dubai, nơi có sân bay quốc tế nhộn nhịp nhất thế giới, và thủ đô Doha của Qatar.
Theo truyền thông nhà nước Iran, Tehran đã tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ ở Trung Đông. Chiến dịch tấn công trả đũa của Iran mang tên "Sứ giả Chiến thắng".
Tổng thống Mỹ Trump cho biết Israel và Iran đã đạt thỏa thuận ngừng bắn, chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 10 ngày.
Ủy ban An ninh của Quốc hội Iran cho rằng IAEA "không hoàn thành nghĩa vụ" và “đã trở thành một công cụ chính trị,” đồng thời tái khẳng định việc Tehran không có ý định phát triển vũ khí hạt nhân.
Ngoại trưởng Iran cho biết chiến dịch quân sự của lực lượng vũ trang hùng mạnh nước này nhằm trừng phạt Israel vì hành động gây hấn đã tiếp diễn cho đến phút cuối cùng, lúc 4 giờ sáng.
Theo truyền thông nhà nước Iran hôm 23/6, Tehran đã tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ trên khắp Trung Đông.
Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Israel đã công bố bản đồ đánh dấu màu đỏ ở vùng cần sơ tán, bao phủ một phần Quận 7 của Tehran.
Ngoại trưởng Iran khẳng định: "Nếu Israel chấm dứt hành động gây hấn bất hợp pháp nhằm vào người dân Iran trước 4 giờ sáng theo giờ Tehran, chúng tôi không có ý định tiếp tục đáp trả sau thời điểm đó."
Các quốc gia và tổ chức trong khu vực đều cho rằng Tehran cuộc không kích của Iran nhằm vào căn cứ không quân Al Udeid của Mỹ tại Qatar đã vi phạm chủ quyền của Qatar cũng như luật pháp quốc tế.
Máy bay chiến đấu đã hoạt động trên không khi có các vụ nổ làm rung chuyển khu vực phía Bắc và trung tâm thủ đô Tehran vào khoảng 3 giờ sáng theo giờ địa phương.
Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với NBC News tối 23/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi lệnh ngừng bắn với Iran và Israel là "một ngày tuyệt vời cho thế giới.”