Iran và Pháp kêu gọi hợp tác tìm kiếm giải pháp cho xung đột Syria

Ngày 17/10, tại Tehran, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Jaberi Ansari hội đàm với Đặc phái viên của Pháp về vấn đề Syria Franck Gellet để thảo luận về các biện pháp nhằm giảm xung đột ở Syria.
Iran và Pháp kêu gọi hợp tác tìm kiếm giải pháp cho xung đột Syria ảnh 1(Nguồn: presstv.com)

Ngày 17/10, tại Tehran, Thứ trưởng Ngoại giao Iran phụ trách các vấn đề Arab và châu Phi Hossein Jaberi Ansari đã có cuộc hội đàm với Đặc phái viên của Pháp về vấn đề Syria, ông Franck Gellet, để thảo luận về các biện pháp nhằm giảm xung đột tại Syria.

Tại cuộc gặp, ông Ansari nói rằng chính sách của Iran liên quan đến các cuộc khủng hoảng khu vực dựa trên ba nguyên tắc, bao gồm chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan, ngăn ngừa sự suy yếu của các chính phủ trung ương và cho phép cải cách chính trị dựa trên những yêu cầu của người dân.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran bày tỏ sự sẵn sàng hợp tác của Tehran trong khuôn khổ các nguyên tắc này nhằm khôi phục hòa bình và an ninh tại Syria.

[Syria: 270.000 người sơ tán từ Raqqa đang cần cứu trợ khẩn cấp]

Về phần mình, ông Gellet nhấn mạnh quyết tâm của chính phủ Pháp nhằm giúp đưa ra một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột Syria.

Nhà ngoại giao Pháp bày tỏ hy vọng rằng Paris và Tehran có thể hợp tác với nhau nhằm sử dụng ảnh hưởng của mình để khuyến khích đàm phán giữa các phe phái tại Syria và giúp giải quyết tình hình.

Trong những tháng gần đây, các phe phái ở Syria đã đạt được nhiều thỏa thuận ngừng bắn, qua đó giảm căng thẳng trong các cuộc xung đột tại miền Tây nước này. Trong số đó có thỏa thuận ngừng bắn ở miền Tây Nam Syria do Nga và Mỹ bảo trợ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục