Iraq bắt đầu phản công, quyết giành lại Mosul từ tay nhóm IS

Người phát ngôn Bộ Chỉ huy Quân sự Chung thuộc Quân đội Iraq cho biết, chiến dịch quân sự được chờ đợi từ lâu nhằm tái chiếm thành phố miền Bắc Mosul từ tay IS “đã bắt đầu.”
Iraq bắt đầu phản công, quyết giành lại Mosul từ tay nhóm IS ảnh 1Binh sỹ Iraq. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 24/3, hãng tin AP dẫn lời người phát ngôn Bộ Chỉ huy Quân sự Chung thuộc Quân đội Iraq, Chuẩn tướng Yahya Rasool cho biết, chiến dịch quân sự được chờ đợi từ lâu nhằm tái chiếm thành phố miền Bắc Mosul từ tay nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng “đã bắt đầu.”

Theo ông Rasool, lực lượng Iraq đã giành lại một số ngôi làng ở ngoại ô thị trấn Makhmour, phía Đông Mosul.

Ông Rasool cho hay, lực lượng liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu hỗ trợ trên không, song không tiết lộ gì thêm.

Mosul là thành phố lớn thứ 2 của Iraq, đã rơi vào tay IS từ tháng 6/2014. Hiện Mosul cũng là thành phố lớn nhất trong "​vương quốc Hồi giáo"​ tự xưng của IS./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục