Iraq ghi nhận những trường hợp tử vong vì sốt xuất huyết do siêu vi

Ngày 6/5, Bộ Y tế Iraq thông báo đã ghi nhận khoảng 40 trường hợp sốt xuất huyết do siêu vi (VHF) trên cả nước, trong đó có 8 ca tử vong.
Iraq ghi nhận những trường hợp tử vong vì sốt xuất huyết do siêu vi ảnh 1Muỗi vằn có mặt ở hơn 120 quốc gia và khiến hàng triệu người nhiễm bệnh mỗi năm. (Nguồn: theguardian.com)

Ngày 6/5, Bộ Y tế Iraq thông báo đã ghi nhận khoảng 40 trường hợp sốt xuất huyết do siêu vi (VHF) trên cả nước, trong đó có 8 ca tử vong. 

Theo ông Sayf al-Badr, người phát ngôn của bộ trên, Dhi Qar là tỉnh ghi nhận số ca mắc VHF và tử vong cao nhất với 23 ca mắc và 5 ca tử vong. Đây cũng là địa phương báo cáo ca mắc VHF đầu tiên của Iraq vào tháng trước. Hiện dịch đã lây lan ra một số tỉnh của Iraq.

Các bệnh sốt xuất huyết do nhiễm siêu vi khuẩn là bệnh do một nhóm siêu vi khuẩn như là siêu vi khuẩn Ebola, siêu vi khuẩn Marburg... gây ra.

Việc nhiễm các siêu vi khuẩn này có thể khiến bệnh nhân bị sốt và ảnh hưởng đến nhiều bộ phận trong cơ thể. Các mạch máu bị tổn hại có thể làm rối loạn tuần hoàn của máu và gây xuất huyết (chảy máu nặng).

[Cuba phát hiện loài muỗi có thể truyền bệnh sốt xuất huyết]

Mặc dù có một siêu vi khuẩn gây VHF thể nhẹ, nhưng cũng có nhiều trường hợp bệnh nhân mắc thể nặng dẫn tới tử vong. Các bệnh VHF khác bao gồm bệnh sốt Lassa, sốt vàng da, các siêu vi khuẩn gây sốt xuất huyết Crimean-Congo.

Bệnh nhân có thể xuất hiện các triệu chứng bệnh khác nhau tùy theo từng loại siêu vi khuẩn,  nhưng các dấu hiệu ban đầu của VHF thường là sốt, nổi ban mẩn đỏ, đau nhức người, đau đầu và mệt mỏi.

Thông thường, các triệu chứng xuất hiện trong vòng vài ngày nhưng có thể không xuất hiện cho đến vài tuần sau khi người bệnh nhiễm siêu vi khuẩn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục