Israel không kích trúng nơi ở của các thành viên cấp cao Hamas

Quân đội Israel cho hay các máy bay chiến đấu đã "hoàn thành một loạt cuộc đột kích, tấn công nhiều ngôi nhà thuộc về các thành viên cấp cao" của Hamas.
Israel không kích trúng nơi ở của các thành viên cấp cao Hamas ảnh 1Khói lửa bốc lên sau loạt không kích của Israel xuống Dải Gaza ngày 11/5/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Quân đội Israel ngày 12/5 cho biết các cuộc không kích của Israel tại Dải Gaza đã nhắm trúng nơi ở của nhiều thành viên cấp cao thuộc phong trào Hamas.

Các trụ sở cảnh sát của vùng lãnh thổ Palestine này cũng bị thiệt hại.

Hamas sau đó thừa nhận một trụ sở cảnh sát ở Dải Gaza đã bị phá hủy.

[Xung đột giữa Israel với Palestine tiếp tục leo thang nguy hiểm]

Cùng ngày, nhóm vũ trang Jihad Hồi giáo ở Dải Gaza tuyên bố đã bắn 100 quả rocket vào Israel.

Tuyên bố của nhóm này cho biết: "100 quả tên lửa được phóng đi nhằm trả đũa các vụ tấn công nhà cửa và dân thường (Palestine).”

Trước đó, Phong trào Hamas tại Dải Gaza thông báo đã phóng 130 quả rocket vào thành phố Tel Aviv và khu vực miền Trung của Israel nhằm đáp trả đợt không kích của quân đội Israel nhằm vào các tòa nhà dân sự cao tầng.

Cuộc xung đột giữa Israel và các tay súng Palestine ở Dải Gaza đang ngày càng leo thang, gây nên mối lo ngại về cuộc chiến tranh toàn diện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục