Ít nhất 430 người Ấn Độ tử vong do bệnh viêm não

Ít nhất 430 trường hợp, chủ yếu là trẻ em, tử vong do bệnh viêm não bùng phát tại bang Uttar Pradesh, một bang hẻo lánh ở Bắc Ấn Độ.
Nhà chức trách Ấn Độ ngày 15/10 cho biết đã có ít nhất 430 trường hợp, chủyếu là trẻ em, tử vong do bệnh viêm não bùng phát tại bang Uttar Pradesh, mộtbang hẻo lánh ở miền Bắc Ấn Độ, giáp giới Nepal.

Giới chức y tế địa phương cho biết đây là một trong những đợt bùng phát dịchbệnh viêm não tồi tệ nhất tại bang Uttar Pradesh, trong đó quận Gorakhpur bị ảnhhưởng nặng nhất. Các bệnh viện địa phương luôn trong tình trạng quá tải do mỗingày có tới 30-40 bệnh nhân nhập viện.

Ước tính, từ đầu năm đến nay đã có hơn 2.400 người phải nhập viện do viêm não,trong đó 430 người đã thiệt mạng, gồm 336 trẻ em và 94 người lớn.

Là một trong những bang nghèo khó và đông dân nhất Ấn Độ, trong những năm gầnđây, bang Uttar Pradesh đã và đang nỗ lực thực hiện chiến dịch nhằm ngăn chặnbệnh viêm não, theo đó đã tiến hành tiêm phòng cho hàng triệu trẻ em. Năm 2005,dịch viêm não cũng bùng phát ở bang này làm hơn 1.400 người tử vong.

Bệnh viêm não thường xuất hiện ở trẻ em, người cao tuổi và những người bị suygiảm hệ miễn dịch với các triệu chứng như sốt cao, đau đầu... Nếu không đượcđiều trị kịp thời có thể dẫn tới liệt, hôn mê và tử vong.

Theo các chuyên gia y tế, hiện có khoảng 70 triệu trẻ em ở Ấn Độ có nguy cơmắc bệnh viêm não./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bé gái tím tái, nguy kịch sau khoảng 1 giờ ăn ghẹ và canh cải bó xôi nấu với nước giếng. (Nguồn: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố)

Bác sĩ cảnh báo vì sao nên cẩn trọng khi sử dụng nước giếng để nấu ăn

Người dân nên cẩn thận khi sử dụng nước giếng để nấu ăn bởi trong nước giếng có nhiều nitrate (NO3-) - chất ôxy hóa gây biến đổi hồng cầu hemoglobin F2+ thành F3+ không có khả năng gắn ôxy để đưa đến mô cơ thể sử dụng, dẫn đến thiếu ôxy gây chuyển hóa yếm khí làm tăng lactate máu, toan chuyển hóa.