Kết luận chính thức về nguyên nhân sụt lún đất tại Đà Lạt

Lâm Đồng đã có kết luận chính thức nguyên nhân gây ra tình trạng sụt lún, nứt đất tại đường Nguyễn Văn Trỗi (gần khu Hòa Bình, trung tâm thành phố Đà Lạt) khiến 13 căn nhà bị nứt.
Kết luận chính thức về nguyên nhân sụt lún đất tại Đà Lạt ảnh 1Một nền nhà của người dân đường Nguyễn Văn Trỗi bị trồi sụt, nứt gãy. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã có kết luận chính thức nguyên nhân gây ra tình trạng sụt lún, nứt đất tại đường Nguyễn Văn Trỗi (gần khu Hòa Bình, trung tâm thành phố Đà Lạt) khiến 13 căn nhà bị nứt và hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng.

Sau khi tiến hành nghiên cứu và khảo sát, cơ quan chuyên môn xác định nguyên nhân chính của hiện tượng sụt lún, nứt đất như sau: khu vực phát sinh sụt, nứt đất bất thường là nền đất mềm, yếu; vị trí này trước đây là địa hình thung lũng do quá trình hình thành khu dân cư (đắp đất cải tạo mặt bằng) tạo thành nền đất nhân tạo, đồng thời có điểm đổ rác tự phát; đây cũng là nơi địa hình thung lũng có độ dốc 25-30 độ, trong khu vực có nước ngầm kết hợp khi mưa lớn làm mực nước dưới đất dâng cao tập trung tại vùng trũng làm tăng áp lực nước lỗ rỗng làm đất mềm nhão, dẫn đến mất ổn định dưới chân dốc, kết quả là phát sinh các khe nứt và trồi lên nhà và đường, nước bùn đỏ rò rỉ ở nền nhà, gây ra hiện tượng sụt, nứt đất.

Ngoài ra, một nguyên nhân khác dẫn đến hiện tượng sụt lún, nứt đất là do mưa lớn kéo dài (khoảng 104mm trong suốt 4 ngày) làm tăng lượng nước thấm vào khối đất, tăng mực nước ngầm trong khu vực.

Trên cơ sở xác định nguyên nhân vụ việc, tỉnh Lâm Đồng đã giao các sở, ngành chuyên môn phối hợp với chuyên gia đề xuất hướng xử lý hiện tượng trên, thống nhất thi công giếng thu nước tại khu vực sụt lún đất, tiếp tục duy trì hai bộ giãn kế và thiết bị cảnh báo để theo dõi, cập nhật số liệu…

[Vụ lún đất tại Đà Lạt: Tiếp tục khoan địa chất, khơi thông cống thoát]

Đồng thời, giao thành phố Đà Lạt rà soát mức độ ảnh hưởng, thiệt hại của các hộ dân bị nứt nhà để đề xuất hỗ trợ theo quy định.

Như thông tin đã đưa, hiện tượng sụt lún, nứt đất trong khu dân cư đầu đường Nguyễn Văn Trỗi xuất hiện từ ngày 26/4 và ngày càng lan rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến 13 hộ dân xung quanh.

Do nhiều căn nhà bị lún, nứt nên chính quyền địa phương đã vận động 45 hộ dân di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Đồng thời, phối hợp với các chuyên gia địa chất đến từ Nhật Bản, Thành phố Hồ Chí Minh để khảo sát, lắp đặt thiết bị quan trắc nhằm tìm nguyên nhân và đưa ra biện pháp khắc phục hiện tượng bất thường này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.