Theo đó, tổ chức thi công nhanh để tháo lũ an toàn (mùa mưa đang đến) đối vớiphần việc có khối lượng lớn từ đoạn nước rơi, bể tiêu năng, gia cố phần hạ lưuxả tràn; xử lý gấp phần sạt lở ở mái taluy bằng biện pháp chống thấm nước, chốngnước chảy xói mòn nền đất; các giải pháp tiêu năng phải đảm bảo an toàn và tiếtkiệm.
Vừa qua, sau vài cơn mưa lớn, công trình thủy Đắk Rồ bị sạt lở phần mái taluytrái khoảng 40m với khối lượng đất đá 500m3; làm uy hiếp 3.000m3 bêtông có nguycơ phá vỡ và không thể tháo xả lũ.
Nguyên nhân do công tác thi công chậm, khi đào đất còn lại lớp đá bị nắng vàkhông khí phân hóa mềm nên gặp mưa là tạo sạt lở ngay.
Công trình thủy lợi Đắk Rồ do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh ĐắkNông làm chủ đầu tư, với tổng vốn hơn 240 tỷ đồng (vốn trái phiếu Chính phủ).
Khihoàn thành đưa vào sử dụng, công trình thủy lợi này phục vụ tưới tiêu cho hơn1.500ha các loại cây trồng, cung cấp nước sinh hoạt cho 10.000 người vùng dântộc thiểu số./.