Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trong quý 1 tăng 72% so với cùng kỳ năm ngoái

Phó Cục trưởng Du lịch Quốc gia Phạm Văn Thủy nêu rõ các ngày nghỉ lễ quan trọng của Quốc gia, trong đó có dịp 30/4-1/5 là thời điểm lý tưởng, sôi động của ngành du lịch đón khách trong và ngoài nước.

Du khách ăn kem Tràng Tiền, đặc sản hơn 60 năm của Hà Nội. (Ảnh: Mai Hiền/TTXVN phát)
Du khách ăn kem Tràng Tiền, đặc sản hơn 60 năm của Hà Nội. (Ảnh: Mai Hiền/TTXVN phát)

Chia sẻ tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch diễn ra ngày 11/4 tại Hà Nội, ông Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia nêu rõ tất cả ngày nghỉ lễ quan trọng của Quốc gia, trong đó có dịp 30/4-1/5 là thời điểm lý tưởng, sôi động của ngành du lịch, để đón du khách trong nước, quốc tế.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và ngành du lịch nói riêng đều có các giải pháp, kế hoạch nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển du lịch, thu hút, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách trong nước và quốc tế. Đặc biệt, toàn ngành đổi mới mạnh mẽ phương thức, nội dung quảng bá, xúc tiến du lịch, giới thiệu sản phẩm.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã làm việc với các cơ quan quản lý ở địa phương và kết hợp chặt chẽ với doanh nghiệp du lịch nhằm thu hút khách du lịch quốc tế và nội địa. Các bên liên quan làm tốt việc quản lý, vận hành, tạo điều kiện thuận lợi, đáp ứng nhu cầu du lịch, đi lại, ăn ở của du khách. Các địa phương và doanh nghiệp tập trung làm mới sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ, làm hài lòng du khách, nhằm thu hút sự quay trở lại của khách nội địa, quốc tế, nâng cao khả năng chi tiêu của du khách.

Đặc biệt, để thu hút phân khúc du khách chi tiêu cao tới Việt Nam trong thời gian tới, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thủy nhấn mạnh cần quan tâm đến việc nâng cao chất lượng và số lượng, làm mới sản phẩm, quảng bá, truyền thông tới thị trường trọng điểm của du lịch Việt Nam. Trong đó, các bên liên quan tập trung phát triển sản phẩm chuyên biệt mang đậm đặc trưng văn hóa Việt Nam, tận dụng triệt để chính sách mới về cấp thị thực điện tử và miễn thị thực để thu hút khách.

Cùng với đó, du lịch cần hợp tác chặt chẽ với các hãng hàng không để mở thêm nhiều đường bay trực tiếp, kết nối các quốc gia với Việt Nam.

Trong buổi họp báo, Phó Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Hữu Ngọc thông tin lượng khách quốc tế đến Việt Nam đang trên đà tăng trưởng rõ nét. Trong tháng ba vừa qua, Việt Nam đón lượng du khách quốc tế ước đạt 1,6 triệu lượt; khách nội địa ước đạt 8,5 triệu lượt (khoảng 3 triệu lượt nghỉ đêm tại cơ sở lưu trú).

Tính chung quý 1 năm nay, tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 4,64 triệu lượt, tăng 72% so với cùng kỳ năm ngoái. Khách nội địa ước đạt 30 triệu lượt, tăng 9%. Tổng thu từ du lịch ước đạt 195.100 tỷ đồng, tăng 47%.

Trong quý 1 năm nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trình Chính phủ Quy hoạch hệ thống du lịch Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; trình Thủ tướng ban hành Công điện số 06/CĐ-TTg về nâng cao hiệu quả công tác thống kê du lịch để đánh giá, hoạch định chính sách chính sách và thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam hiệu quả, bền vững trong thời gian tới; Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 22/3/2024 về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 5/1/2024 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024.

Đồng thời, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã phối hợp tổ chức thành công Lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2024 và Hội thảo khoa học Quốc gia “Điện Biên phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch bền vững”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Nhật Bản đẩy mạnh các chiến dịch thu hút du khách tới các vùng ngoài Tokyo và các đô thị lớn. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

5 xu hướng định hình ngành du lịch toàn cầu

Dựa trên 25 báo cáo du lịch cuối năm, hãng CNBC dự báo ngành du lịch trong năm 2026 sẽ được định hình bởi năm xu hướng chính, phản ánh sự thay đổi trong hành vi và kỳ vọng của du khách.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.