Khám phá vẻ đẹp tối thượng của Hy Lạp cổ đại qua triển lãm tại Athens

"Kallos - vẻ đẹp tối thượng" trưng bày 300 cổ vật có niên đại từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 1 trước Công nguyên - chuyến du hành ngược thời gian đưa khách tham quan khám phá vẻ đẹp của Hy Lạp cổ đại.
Khám phá vẻ đẹp tối thượng của Hy Lạp cổ đại qua triển lãm tại Athens ảnh 1(Nguồn: studyingreece.edu.gr)

Vào cuối tháng Chín, bảo tàng nghệ thuật Cycladic tại Athens, Hy Lạp sẽ tổ chức cuộc triển lãm mang tên "Kallos - vẻ đẹp tối thượng" như chuyến du hành ngược thời gian đưa khách tham quan khám phá vẻ đẹp của Hy Lạp cổ đại.

Tại buổi họp báo hôm 27/9, các nhà tổ chức cho biết buổi triển lãm trưng bày 300 cổ vật có niên đại từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 1 trước công nguyên.

Triển lãm tập trung hiện vật từ 52 bảo tàng và bộ sưu tập từ các nước Hy Lạp, Italy và Vatican. Qua đó, triển lãm muốn truyền tải ý nghĩa về quá trình hình thành và làm sâu sắc lý tưởng "vẻ đẹp Kallos" trong cả đời sống thường nhật cũng như trong triết học của Hy Lạp cổ đại.

[Phát lộ tượng đồng từ thời Hy Lạp cổ đại sau trận mưa rào lớn]

Lý giải về tên cuộc triển lãm, bà Sandra Marinopoulou, Giám đốc bảo tàng nghệ thuật Cycladis, cho biết từ "kallos" có nguồn gốc Hy Lạp cổ đại, nghĩa là "vẻ đẹp."

Bà nhấn mạnh đó không chỉ là vẻ đẹp hình thức mà bao gồm cả những giá trị tinh thần như trí tuệ, lòng nhân ái, chủ nghĩa anh hùng và sự công bằng.

Khám phá vẻ đẹp tối thượng của Hy Lạp cổ đại qua triển lãm tại Athens ảnh 2Một hiện vật trong Triển lãm. (Nguồn: studyingreece.edu.gr)

Giáo sư Nikolas Stampolidis, nguyên giám đốc bảo tàng nghệ thuật Cycladic, hiện là giám đốc điều hành bảo tàng Acropolis, cho rằng đến với triển lãm, mỗi du khách sẽ có cơ hội suy ngẫm và hiểu được giá trị bản thân họ và hiểu được mong muốn trở thành người như thế nào.

Jean-Paul Agon, Giám đốc công ty mỹ phẩm quốc tế L'Oreal - đơn vị hỗ trợ triển lãm, nhấn mạnh rằng khao khát cái đẹp đã tồn tại từ buổi sơ khai của văn minh nhân loại.

Ông cho rằng: "Đi tìm cái đẹp là một công cuộc khám phá không ngừng nghỉ, đồng thời là một lý tưởng vĩnh viễn. Đó là một khát vọng chung xuyên suốt thời gian, vượt khỏi giới hạn quốc gia và văn hóa. Đặc biệt vào thời điểm khó khăn, con người cần cảm thấy gắn kết với một di sản chung và một mục tiêu cao cả hơn."

Triển lãm được tổ chức với sự hợp tác của Bộ Văn hóa và Thể thao Hy Lạp, sẽ chính thức mở cửa đón khách từ ngày 29/9 đến 16/1/2022./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.

Gắn kết cộng đồng qua tục dựng nêu ăn Tết

Gắn kết cộng đồng qua tục dựng nêu ăn Tết

Những ngày giáp Tết, người dân thôn Tây Thuận, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, lại cùng nhau dựng cây nêu đón Xuân, gìn giữ một phong tục truyền thống giàu giá trị văn hóa, tâm linh.