Khẩn trương đấu tranh, làm rõ thông tin 'chạy điểm 1 tỷ đồng'

Bộ Công an thông tin về việc điều tra các vụ gian lận thi cử xảy ra tại Sơn La, Hà Giang, Hòa Bình cũng như việc "chạy điểm trung bình 1 tỷ đồng."
Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an. (Video: Minh Sơn/Vietnam+)

Chiều 31/5, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5, báo giới đặt câu hỏi cho đại diện Bộ Công an xung quanh vụ gian lận thi cử tại các tỉnh Sơn La, Hà Giang và Hoà Bình, trong đó có việc người nhà thí sinh ở Sơn La đưa 1 tỷ đồng để được nâng điểm như thông tin trước đó trên báo chí.

Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an cho biết, hiện cơ quan điều tra đã khởi tố 3 vụ án tại Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình.

Về thông tin thời gian qua nói việc đưa nhận tiền liên quan tới các bị can vụ án, đại diện Bộ Công an khẳng định, cơ quan này đã có thông tin và đang trong quá trình thu thập đấu tranh để có thêm tài liệu chứng minh theo đúng quy định pháp luật.../.

(Vietnam+)