Khởi công đường Vành đai 4: ‘Siêu dự án’ giải bài toán ách tắc nội đô

Sáng nay, dù trời mưa nặng hạt, chính quyền và người dân Thủ đô vẫn rất háo hức, mong chờ sự kiện khởi công đường Vành đai 4.

Sáng 25/6, Dự án đường Vành đai 4 vùng thủ đô và Dự án xây dựng công trình Đường bộ Cao tốc Cao Lãnh-An Hữu (giai đoạn 1) đã được khởi công đồng loạt tại 7 điểm cầu. Trong số đó, có 4 điểm cầu ở Hà Nội, 1 điểm cầu ở Hưng Yên, 1 điểm cầu ở Bắc Ninh và 1 điểm cầu ở Đồng Tháp. 

Phát biểu chỉ đạo và phát lệnh khởi công tại điểm cầu xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ sự ấn tượng và biểu dương quá trình chuẩn bị đầu tư cùng kết quả giải phóng mặt bằng trong thời gian rất ngắn của Hà Nội và Bắc Ninh, Hưng Yên.

[Thủ tướng phát lệnh khởi công dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô]

Tại điểm cầu Thanh Oai (Hà Nội), dù thời tiết mưa nặng hạt, chính quyền và người dân vẫn rất háo hức, mong chờ sự kiện khởi công đường Vành đai 4. Ngay sau khi các lãnh đạo thành phố, địa phương bấm nút khởi công xây dựng đường Vành đai 4, các đơn vị nhà thầu cũng lập tức vận hành máy móc, trang thiết bị.

Đây là hai dự án công trình giao thông trọng điểm quốc gia được khởi công cùng giờ, cùng ngày và cùng hướng đến mục tiêu đưa vào vận hành vào năm 2027. 

(Vietnam+)