Khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước từ phát triển văn hóa

Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm khơi dậy khát vọng của toàn dân tộc để bước sang một thời kỳ mới, tập trung phát triển nhanh và bền vững đất nước.
Khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước từ phát triển văn hóa ảnh 1Nhấp chuột xem kích thước chuẩn.

Ngày 24/11/2021, Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 được tổ chức sau 75 năm kể từ hội nghị lần thứ nhất.

Như vậy, 75 năm sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946), Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm khơi dậy khát vọng của toàn dân tộc để bước sang một thời kỳ mới, tập trung phát triển nhanh và bền vững đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục