Không quân Nga triệt phá hơn 1.200 cứ điểm khủng bố tại Syria

Trong vòng một tuần qua Lực lượng Không quân-Vũ trụ nước này đã thực hiện hơn 400 lượt bay chiến đấu tại Syria, và đã triệt phá được hơn 1.200 cứ điểm khủng bố.
Không quân Nga triệt phá hơn 1.200 cứ điểm khủng bố tại Syria ảnh 1 Cảnh đổ nát tại thành phố Raqqa, Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Quốc phòng Nga ngày 20/10 cho biết trong vòng một tuần qua Lực lượng Không quân-Vũ trụ nước này đã thực hiện hơn 400 lượt bay chiến đấu tại Syria, và đã triệt phá được hơn 1.200 cứ điểm khủng bố.

Ngoài ra, trong khoảng thời gian này các máy bay không người lái của Nga đang hoạt động tại Syria đã thực hiện 180 chuyến bay do thám.

[Nga: Khủng bố ở Syria và Iraq sản xuất được vũ khí hóa học]

Trong một động thái liên quan, phát biểu tại cuộc họp báo cùng ngày, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga ông Igor Konashenkov cho biết lần đầu tiên Bộ Ngoại giao Mỹ chính thức xác nhận rằng lực lượng khủng bố ở Syria không chỉ sở hữu vũ khí hóa học mà còn sử dụng loại vũ khí giết người hàng loạt.

Trướcđó, Chính phủ Syria đã lên tiếng phủ nhận việc sử dụng vũ khí hóa học trong các vụ tấn công chống lại quân nổi dậy, đặc biệt là vụ việc tại thị trấn Khan Sheikhun, thuộc tỉnh Idlib hồi tháng 4/2017 làm hơn 80 người thiệt mạng.

Hãng thông tấn nhà nước SANA nêu rõ Chính phủ Syria chưa từng và sẽ không bao giờ sử dụng vũ khí hóa học vì Syria không hề sở hữu những loại vũ khí này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục