Khu vực Bắc Bộ đêm có mưa rải rác, ngày vẫn nắng nóng gay gắt

Đêm 18 và ngày 19/5, phía Tây và Đông Bắc Bộ ít mây, đêm có mưa rào, dông vài nơi; Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C, nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C.
Khu vực Bắc Bộ đêm có mưa rải rác, ngày vẫn nắng nóng gay gắt ảnh 1Đêm 18/5, Bắc Bộ có mưa rải rác. (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm 18/5, Đông Bắc Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ đều chung trạng thái có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Trên biển, đêm 18/5, vịnh Bắc Bộ không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Tây Nam đến Nam cấp 4-5. Sóng cao 1-2 m. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vùng giữa Biển Đông có mưa rào, dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh; tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4-5; sóng cao 1-2m.

Dự báo đêm 18 và ngày 19/5, phía Tây Bắc Bộ ít mây, đêm có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ít mây, đêm có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thủ đô Hà Nội ít mây, đêm không mưa; ngày nắng nóng gay gắt. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C, có nơi dưới 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

[Biến đổi khí hậu làm tăng 30 lần khả năng xảy ra nắng nóng kỷ lục]

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận có mây, phía Bắc chiều tối có mưa rào, dông vài nơi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặt biệt gay gắt; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C; phía Nam 33-36 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào, dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, chiều tối và tối có mưa rào, dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục