Khu vực Preah Vihear vẫn bình yên trước giờ phán quyết

Khu vực biên giới tranh chấp giữa Thái Lan và Campuchia gần đền Preah Vihear vẫn bình yên trước thời điểm Tòa án Công lý Quốc tế công bố phán quyết.
Khu vực Preah Vihear vẫn bình yên trước giờ phán quyết ảnh 1Khu vực biên giới tranh chấp giữa Campuchia và Thái Lan gần ngôi đền cổ Preah Vihear. (Ảnh: phnompenhpost.com)

Ngày 11/11, một sĩ quan quân đội cấp cao Campuchia cho biết tình hình gần khu vực biên giới tranh chấp giữa Thái Lan và Campuchia quanh ngôi đền cổ Preah Vihear vẫn "bình yên nhưng căng thẳng" trước thời điểm Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) công bố phán quyết về chủ quyền vùng đất xung quanh ngôi đền cổ này vào chiều cùng ngày.

Phát biểu với Tân Hoa xã qua điện thoại, sĩ quan quân đội Campuchia Kong Chan đóng ở khu vực Preah Vihear cho biết tình hình dọc biên giới hai nước tại khu vực này có vẻ bình yên, nhưng căng thẳng khi quân đội hai bên đang trong tình trạng cảnh giác cao độ.

Ông Kong Chan nói thêm rằng binh sĩ Thái Lan - vốn được huy động thêm tới khu vực này trong những ngày qua - đã tiến hành diễn tập sơ tán người dân ở những ngôi làng gần khu vực này.

Trong khi đó, Phó Tư lệnh lực lượng quân đội Hoàng gia Campuchia (RCAF) đóng ở tỉnh Preah Vihear, Đại tá Meass Youen cho biết Phnom Penh đã gửi thêm các binh đội đến khu vực xung quanh ngôi đền trước khi ICJ ra phán quyết và phía Thái Lan cũng đang làm như vậy. Tuy nhiên, ông từ chối tiết lộ số lượng binh sĩ đã được tăng cường.

Trước đó, ngày 10/11, Phó chỉ huy khu vực tiền tuyến Preah Vihear, Thiếu tướng Thul Sovan cho biết người dân dọc biên giới vẫn đào hầm trú ẩn do lo ngại xảy ra những diễn biến bất ngờ sau khi ICJ công bố phán quyết.

Theo thông báo của ICJ, vào lúc 10 giờ sáng 11/11 theo giờ La Hay, Hà Lan (tức 4 giờ chiều ở Phnom Penh), phán quyết về khu đất tranh chấp xung quanh ngôi đền giữa Campuchia và Thái Lan sẽ được công bố.

Thái Lan không tranh chấp với Campuchia về quyền sở hữu ngôi đền cổ 900 năm tuổi đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản thế giới này, song cả Phnom Penh và Bangkok đều nhận chủ quyền đối với khu vực rộng 4,6 km2 xung quanh ngôi đền.

Năm 1962, ICJ phán quyết ngôi đền Preah Vihear thuộc về Campuchia nhưng không nói rõ về vùng đất xung quanh nên đến nay hai nước vẫn tranh cãi về chủ quyền khu vực này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục