Kuwait, Mỹ, Anh kêu gọi giải quyết cuộc khủng hoảng Qatar

Lời kêu gọi được đưa ra trong một cuộc họp diễn ra ngày 10/7 giữa Ngoại trưởng Kuwait Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và Cố vấn An ninh Quốc gia Anh Mark Sedwil.
Kuwait, Mỹ, Anh kêu gọi giải quyết cuộc khủng hoảng Qatar ảnh 1Ngoại trưởng Kuwait Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah (giữa), Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson (phải) và Cố vấn An ninh Quốc gia Anh Mark Sedwil (trái). (Nguồn: AP)

Tân Hoa xã đưa tin Hàng thông tấn chính thức Kuna ngày 11/7 cho biết Kuwait, Mỹ, Anh đã kêu gọi nhanh chóng kết thúc cuộc khủng hoảng giữa Qatar và các nước Arab láng giềng thông qua đối thoại.

Lời kêu gọi được đưa ra trong một cuộc họp diễn ra ngày 10/7 giữa Ngoại trưởng Kuwait Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và Cố vấn An ninh Quốc gia Anh Mark Sedwil.

[Qatar đưa tối hậu thư, dọa rút khỏi GCC nếu không được đáp ứng]

Các quan chức trên đã "bày tỏ mối quan ngại sâu sắc" về việc tiếp diễn cuộc khủng hoảng hiện nay trong khu vực.

Họ kêu gọi tất cả các bên cần "giải quyết cuộc khủng hoảng này một cách nhanh chóng, và tìm ra một giải pháp thông qua đối thoại sớm nhất có thể."

Ông Tillerson và ông Sedwill tái xác nhận những ủng hộ của mình cho các nỗ lực hòa giải mà Tiểu vương Kuwait Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah đang thực hiện nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng.

Ông Tillerson đã đến Kuwait ngày 10/7 để thảo luận các giải pháp trung gian nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng vùng Vịnh mà Washington lo ngại có thể ảnh hưởng đến hoạt động chống khủng bố trong khu vực. Mỹ có một căn cứ quân sự lớn ở Qatar, đây là nơi quân đội Mỹ thực hiện những cuộc không kích nhằm vào các phần tử khủng bố ở Syria và Iraq./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục