Kỳ họp thứ Nhất Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật TW

Tại kỳ họp, các thành viên trong Hội đồng đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Chương trình toàn khóa và Quy chế hoạt động của Hội đồng nhiệm kỳ 2021-2026 và bàn một số công việc khác.
Kỳ họp thứ Nhất Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật TW ảnh 1Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình, Văn học nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 Nguyễn Thế Kỷ phát biểu. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chiều 26/10, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành Kỳ họp thứ Nhất.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương Nguyễn Thế Kỷ chủ trì và điều hành kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp và trình bày dự thảo Báo cáo Kết quả hoạt động của Hội đồng từ đầu năm 2022 đến nay, triển khai nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, ông Nguyễn Thế Kỷ cho biết dưới sự quan tâm chỉ đạo của Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương; sự phối hợp, hỗ trợ của một số ban, ngành, địa phương, đơn vị; mặc dù còn gặp những khó khăn nhất định song Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ quan trọng, trong đó có việc kiện toàn nhân sự và ra mắt Hội đồng nhiệm kỳ 2021-2026 với 35 thành viên; tổ chức thành công hai hội nghị tập huấn công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật năm 2022; triển khai xét tặng thưởng, hỗ trợ các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật...

Nhìn lại 10 tháng năm 2022, ông Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã tiếp tục tập hợp được đông đảo các nhà khoa học, các nhà lý luận, phê bình, trí thức, văn nghệ sỹ tham gia các hoạt động quan trọng, góp phần định hướng công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, nhờ đó, ảnh hưởng và uy tín của Hội đồng trong giới văn học, nghệ thuật tiếp tục được củng cố, nâng cao.

[Ra mắt Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật TW nhiệm kỳ mới]

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Thế Kỷ cho biết nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2022 của Hội đồng là hoàn thiện Quy chế làm việc, chương trình công tác nhiệm kỳ; củng cố Văn phòng Hội đồng và Tạp chí Lý luận, phê bình văn phòng, nghệ thuật; kiện toàn Hội đồng Khoa học cơ sở và các Tiểu ban chuyên môn.

Hội đồng tiếp tục nâng cao nội dung và hình thức; nâng cao chất lượng học thuật và uy tín chuyên môn của Tạp chí Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; mở rộng đội ngũ cộng tác viên; khẩn trương triển khai thực hiện Đề án Tạp chí điện tử.

Kỳ họp thứ Nhất Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật TW ảnh 2Thành viên Hội đồng Lý luận, Phê bình, Văn học nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 tham dự kỳ họp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Hội đồng tiếp tục quan tâm tổ chức lớp bồi dưỡng những cây viết trẻ đang hoạt động trên lĩnh vực lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật hiện nay ở các báo, tạp chí, nhà xuất bản, các cơ quan chuyên môn về văn học, nghệ thuật, các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành ở Trung ương và một số địa phương...; xét tặng và tổ chức lễ trao tặng thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, xuất bản năm 2021...

Tại kỳ họp, các thành viên trong Hội đồng đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Chương trình toàn khóa và Quy chế hoạt động của Hội đồng nhiệm kỳ 2021-2026 và bàn một số công việc khác.

Sáng 26/10/2022, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 đã chính thức ra mắt.

Ngày 10/9/2003, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định thành lập Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương. Qua gần 20 năm xây dựng và phát triển, Hội đồng trải qua bốn nhiệm kỳ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục