Tham dự lễ kỷ niệm có đại diện Bộ Ngoại giao Algeria; Đại sứ các nước Senegal, Morocco, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mauritania và Cộng hòa Guinea tạiAlgeria; đại diện Hội Hữu nghị Algeria-Việt Nam, ba hội võ cổ truyềnViệt Nam (Vovinam Việt Võ đạo, Song long quyền thuật và Quán khí đạo);cùng cán bộ Đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam, Tổng Công tythăm dò khai thác dầu khí Việt Nam (PVEP).
Phát biểu tạibuổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Algeria Đỗ Trọng Cương khẳng định trong 50năm qua, mặc dù xa cách về địa lý, Việt Nam và Algeria luôn kề vai sátcánh trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và công cuộc xây dựng vàphát triển đất nước.
Mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống đó,theo Đại sứ Đỗ Trọng Cương, ngày càng được củng cố, tăng cường và mởrộng trong nhiều lĩnh vực, từ chính trị đến kinh tế, văn hóa và thểthao, đặc biệt từ sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Algeria Abdelaziz Bouteflika vào năm 2000 và chuyến thăm Algeria của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết vào năm 2010.
Cũng trong khuôn khổ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữaViệt Nam và Algeria, cùng ngày tại thủ đô Algiers, đã diễn ra Giải quốcgia Vovinam Việt Võ đạo - Cúp Đại sứ lần thứ nhất với PVEP là nhà đồngtài trợ.
Tham dự giải có 582 võ sinh thuộc 81 đội đến từ 19 tỉnh, thành phốcủa Algeria. Các võ sinh Algeria đã trình diễn các màn võ thuật điêuluyện tay không và có vũ khí, các tiết mục thi đấu đối kháng đẹp mắt vàhiệu quả.
Sau hai giờ tranh tài, Cúp Đại sứ đã được trao cho đội KhemisEl Khachna. Các đội Olympic Bourouiba đoạt giải nhì và Eucalyptus giảiba.
Võ cổ truyền Việt Nam rất thịnh hành tại Algeria. Bahội Vovinam Việt Võ đạo, Song long quyền thuật và Quán khí đạo hiện naythu hút khoảng 15.000 võ sinh tham gia, trong đó riêng môn Việt Võ đạolà 9.000 người.
Đại sứ Đỗ Trọng Cương khẳng định các môn võ truyền thốngcủa Việt Nam hiện nay trở thành môn thể thao được đánh giá cao tại 60nước trên thế giới, một phần nhờ sự đóng góp của các võ sinh Algeria,những người đã tỏ rõ tài năng đặc biệt và đoạt giải trong các cuộc thiđấu quốc tế.
Đại sứ tỏ ý tin tưởng võ cổ truyền Việt Nam nói riêng, lĩnhvực thể thao nói chung, sẽ góp phần gắn kết hơn nữa nhân dân hai nướcvà vun đắp thêm mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Algeria.
Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Algeriangày 28/11/1962, sau khi nước này giành được độc lập. Trước đó, ViệtNam đã công nhận Chính phủ lâm thời Algeria vào năm 1958./.