Kỳ tích đáng nể của chàng kỹ sư trẻ mặc áo lính

Kỳ tích đường truyền dẫn tín hiệu lớn nhất Đông Nam Á hoàn thành trong chưa đầy 30 ngày có đóng góp lớn của anh Nguyễn Sỹ Hoài.

Đường truyền dẫn tín hiệu lớn nhất Đông Nam Á chạy qua 3 nước ViệtNam-Lào-Campuchia của Viettel được hoàn thành trong chưa đầy 30 ngày. Kỳ tích đócó đóng góp lớn của Nguyễn Sỹ Hoài và những người lính làm việc tại Công ty Mạnglưới Viettel.

Làm việc tại Trung tâm Truyền dẫn Viettel từ năm 2003, Nguyễn Sỹ Hoài (Trưởngphòng Khai thác Truyền dẫn, Công ty mạng lưới Viettel) gắn bó với nghề từ nhữngviệc giản đơn, khó nhọc nhất như: khảo sát, giám sát tuyến, lắp đặt thiết bị chotruyền dẫn để phục vụ kênh truyền cho BTS, ứng cứu thông tin…

Năm 2004, Hoài được điều động về Công ty di động Viettel (Viettel Mobile) vànhóm truyền dẫn chỉ có 5 người. Vào thời điểm đó, mạng của Viettel chỉ có mộtđường trục, nhưng phải truyền dẫn lên mấy nghìn trạm BTS. Do vậy, ban lãnh đạolên kế hoạch tách phần liên tỉnh ra khỏi trục quốc gia nhưng chưa tìm ra giảipháp. Khi hỏi đối tác nước ngoài, họ đều trả lời: "Không thể làm được, không thểhỗ trợ được."

Tuy nhiên, sau nhiều tháng miệt mài nghiên cứu, Hoài đã đề xuất và tìm được giảipháp mà không tốn nhân lực, vật lực khiến các đối tác nước ngoài rất ngạc nhiênvề trình độ của kỹ sư Việt Nam.

Kỳ tích

Tháng 5/2011, Công ty Mạng lưới Viettel phát động phong trào thi đua thực hiệncông trình "Triển khai lắp đặt, thông tuyến đường trục truyền dẫn quang ĐôngDương."  Hoài đăng ký triển khai thực hiện trục cáp quang Đông Dương trong vòng30 ngày.

Với các công ty viễn thông khác từng đầu tư đường trục tương tự, dự kiến thờigian để hoàn thành tuyến cáp quang Đông Dương tối thiểu cũng phải 3 tháng. Bêncạnh đó, việc thi công và thiết kế đường cáp quang hầu như do chuyên gia nướcngoài thực hiện và làm theo phương thức "chìa khóa trao tay" chứ người Việt Namtham gia vào rất ít.

“Rất nhiều người không tin kế hoạch của tôi và các đồng đội có thể thực hiệnđược trong khoảng thời gian trên. Thậm chí một số người còn khuyên chỉ nên đăngký lắp đặt, không nên đăng ký hoàn thiện bởi điều đó là không tưởng...," Hoài kểlại. Thế nhưng, Hoài và 13 người trong nhóm đều tin mình có thể làm được. 

Ngày 1/6, đội của Hoài xuất quân. Mất gần 10 ngày đầu, nhóm liên tục gặp phảitrục trặc về thiết bị, vật tư. Để tiết kiệm thời gian, những lúc chờ thiết bị,Hoài triển khai trạm mẫu cho toàn nhóm thực hành, sau đó đưa ra các yêu cầu,phân nhóm, xây dựng kế hoạch, tính toán phân bổ trang thiết bị vật tư chi tiếttối ưu đến từng con ốc.

“Từ tổng trạm, anh Hoài kiên trì giải quyết từng sự vụ với từng nhóm đi tuyến,ứng xử với các lỗi thiết bị dù là nhỏ nhất. Bên cạnh đó, anh Hoài cũng khôngngừng động viên mọi người bình tĩnh và chủ động, phối hợp nhịp nhàng trong suốtquá trình các tổ làm và di chuyển trên đất bạn Lào, Campuchia”, thành viên nàychia sẻ.
Đến ngày 23/6, khi công tác lắp đặt đã hoàn chỉnh thì phần kỹ thuật lại khôngthông. Các đội đều tập hợp về trung tâm điều hành và vạch ra các nguyên nhânnhưng không thể giải đáp. Lúc đó, trực tiếp Hoài cùng anh em đi các tuyến và dòtừng chỗ một. Từ chỗ này lại suy luận ra nguyên nhân và khắc phục cho các tuyếnkhác. Đến ngày 24/6, mọi vấn đề nghi vấn đều được phát hiện đúng và khắc phục. 

Ngày 25/6, đường trục Đông Dương chạy qua 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia vớichiều dài 3.500km, dài gấp đôi đường trục Bắc-Nam của Viettel tại Việt Nam chínhthức hoàn thành, trước 5 ngày so với thời hạn. Đây là đường trục lớn nhất, phứctạp nhất và cũng khó khăn nhất mà Viettel đã triển khai. Đối với nước bạn Lào vàCampuchia, đây là trục quốc gia đầu tiên mà họ có được với dung lượng tăng gấp40 lần so với trước đó.

Sau phút nhận được thông báo thành công từ Hoài, ông Tào Đức Thắng - Giám đốccông ty Mạng lưới Viettel, chia sẻ: "Chúng ta đã thỏa ước mơ là có một đườngtrục Đông Dương." Riêng với Hoài, thành công lớn nhất của anh và đồng đội làtinh thần "tự lực, tự cường và làm chủ"./.

Mai Thanh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục