Theo ông Pashan Lee, thị trường Việt Nam “đóng góp” 4 triệu USD vào con số kể trên.
Với việc khủng hoảng kinh tế từng bước được đẩy lùi, KYE hạ quyết tâm thu được trên 5 - 6 triệu USD từ thị trường Việt Nam trong năm 2010.
Trong năm nay, Genius tiếp tục tập trung vào dòng sản phẩm phụ kiện máy tính như bàn phím, chuột, webcam, bảng vẽ, tai nghe… vốn là thế mạnh của họ. Ngoài ra, sẽ tập trung phát triển các dòng điện tử như máy chụp ảnh, quay phim kỹ thuật số, loa gỗ.
Đối tượng khách hàng của Genius tại Việt Nam là đông đảo người tiêu dùng, trong đó tập trung vào giới trẻ có mức thu nhập trung bình.
Genius có hai nhà phân phối sản phẩm tại Việt Nam là Công ty Silicom và Digiworld./.