Lại xảy ra động đất tại New Zealand gần tâm chấn động đất cũ

Vào chiều 15/11 giờ địa phương (sáng 15/11 theo giờ Việt Nam) lại có 2 trận động đất xảy ra gần như đồng thời ở 2 khu vực nằm gần tâm chấn các trận động đất đêm 13/11 vừa qua ở New Zealand.
Lại xảy ra động đất tại New Zealand gần tâm chấn động đất cũ ảnh 1Cửa kính của các tòa nhà tại Wellington, New Zealand bị vỡ sau trận động đất. (Nguồn: EPA/TTXVN)
 

Theo phóng viên TTXVN tại châu Đại Dương, vào chiều 15/11 giờ địa phương (sáng 15/11 theo giờ Việt Nam) lại có 2 trận động đất xảy ra gần như đồng thời ở 2 khu vực nằm gần tâm chấn các trận động đất đêm 13/11 vừa qua ở New Zealand.

Trận thứ nhất mạnh 5,7 độ Richter có tâm chấn chỉ cách thị trấn Seddon ở miền Trung New Zealand 20km, ở độ sâu 25km, xảy ra lúc 14 giờ 34 giờ địa phương (8 giờ 34 giờ Việt Nam) và tiếp sau đó là khoảng 20 dư chấn từ nhẹ tới trung bình.

Trận thứ hai mạnh 5,9 độ Richter, ở độ sâu 21km xảy ra gần như đồng thời, với tâm chấn cách thị trấn Kaikoura, nằm ở bờ biển phía Bắc Đảo Nam, 25km về phía Đông Bắc.

Trong khi đó, các lực lượng cứu hộ của New Zealand đã bắt đầu sơ tán 1.200 du khách bị mắc kẹt tại thị trấn Kaikoura, sau khi trận động đất mạnh 7,8 độ richte xảy ra ngày 13/11 khiến 2 người thiệt mạng và phá hủy hoàn toàn bờ biển của đảo này.

Thủ tướng New Zealand John Key cho biết 4 chiếc máy bay trực thăng quân sự NH-90 đã bay tới Kaikoura để đón các du khách bị kẹt lại trên đảo, hầu hết là du khách nước ngoài, tới Christchurch vào sáng cùng ngày.

Ngoài ra, tàu hải quân HMNZS Cantebury đang hướng tới thị trấn duyên hải này và sẽ đón hàng trăm du khách cũng như chuyển hàng viện trợ khi cập bến vào ngày 16/11.

Lực lượng Phòng vệ New Zealand cho biết 1 chiếc trực thăng C-103 Hercules cũng đã sẵn sàng được huy động để thả hàng viện trợ xuống, trong khi đó, Đài Phát thanh New Zealand đưa tin 50 chiếc trực thăng dân dụng có thể được điều động tham gia chiến dịch sơ tán các du khách.

Thủ tướng Key cho biết ước tính chi phí để khắc phục hậu quả trận động đất có thể lên tới hàng tỷ USD, nhưng trước mắt phải đáp ứng những nhu cầu thiết yếu cho người dân tại thị trấn chịu ảnh hưởng nặng nề này.

Ông nhấn mạnh: "Cần thêm nước và lương thực, nhà vệ sinh di động, sửa chữa các tuyến đường, sơ tán các du khách và cuối cùng là dọn dẹp đống đổ nát."

Khoảng 5.000 kg hàng viện trợ, gồm lương thực, nước và các sản phẩm vệ sinh, thùng chứa dầu diesel sẽ được chuyển tới Kaikoura.

Kể từ sau các trận động đất đêm 13/11 đến nay New Zealand đã trải qua hơnKhu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là thị trấn Kaikoura với 2 người thiệt mạng, 24 người bị thương. Khu vực này gần như hoàn toàn bị cô lập do tất cả các tuyến đường chính dẫn vào đây bị nứt vỡ hoặc lở đất.

Các dịch vụ cứu hộ đã phải dùng trực thăng để đưa người bị thương tới bệnh viện ở khu vực lân cận và sơ tán khách du lịch đang bị kẹt ở thị trấn này. Tại thủ đô Wellington, phần lớn các hoạt động, tòa nhà, công sở, trường học, giao thông công cộng… đã hoạt động bình thường trở lại.

New Zealand nằm trên “Vành đai lửa,” nơi thường xuyên xảy ra các trận động đất và núi lửa phun trào. Tháng 2/2011, một trận động đất mạnh 6,3 độ Richter xảy ra tại thành phố Christchurch đã cướp đi sinh mạng của 185 người và gây thiệt hại nặng về vật chất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.