Lâm Đồng: Lập đoàn kiểm tra sau các vụ cháy rừng liên tiếp tại thành phố Bảo Lộc

Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện hành vi vi phạm, Đoàn sẽ lập biên bản vi phạm hành chính, tham mưu UBND thành phố ra quyết định xử phạt hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Vụ cháy rừng nghèo kiệt xảy ra đêm 22/3, gây thiệt hại trên diện tích 2ha tại địa bàn xã Đại Lào. (Ảnh: Báo Lâm Đồng)
Vụ cháy rừng nghèo kiệt xảy ra đêm 22/3, gây thiệt hại trên diện tích 2ha tại địa bàn xã Đại Lào. (Ảnh: Báo Lâm Đồng)

Ngày 27/3, Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2024 trên địa bàn, sau các vụ cháy rừng liên tục xảy ra thời gian qua.

Đoàn kiểm tra liên ngành gồm nhiều thành viên các đơn vị liên quan, trong đó lãnh đạo Phòng Kinh tế thành phố Bảo Lộc làm Trưởng đoàn.

Đối tượng kiểm tra gồm Ủy ban Nhân dân các xã Lộc Châu, Đại Lào, ĐamB’ri, đơn vị chủ rừng nhà nước, các chủ rừng là doanh nghiệp và một số hộ gia đình cá nhân được giao, thuê đất lâm nghiệp để quản lý bảo vệ và phát triển rừng.

Đoàn liên ngành sẽ kiểm tra việc thực hiện các quy định của Luật Lâm nghiệp, việc thực hiện các văn bản hướng dẫn công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng.

Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện hành vi vi phạm, Đoàn sẽ tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố ra quyết định xử phạt hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời gian kiểm tra từ ngày 30/3-5/6/2024.

Trước đó, từ đầu tháng Ba đến nay, trên địa bàn thành phố Bảo Lộc liên tục xảy ra các vụ cháy rừng tự nhiên nghèo kiệt, rừng trồng.

Mới đây nhất là vụ cháy rừng nghèo kiệt xảy ra đêm 22/3, gây thiệt hại trên diện tích 2ha tại địa bàn xã Đại Lào. Tương tự, ngày 2/3, tại tiểu khu 466A (xã ĐamB’ri) cũng xảy ra vụ cháy làm khoảng 250 cây thông, từ 3-5 năm tuổi, bị thiêu rụi. Tiếp đó, tối 8/3, tại xã Đại Lào cũng xảy ra vụ cháy 1ha rừng keo lá tràm (rừng trồng).

Liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn, ngày 25/3, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, các đơn vị liên quan tăng cường các giải pháp quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trong thời gian cao điểm mùa khô.

Tỉnh yêu cầu các địa phương đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao trong phòng, chống cháy rừng như sử dụng Flycam để tuần tra, camera tầm cao để sớm phát hiện các điểm cháy/đám cháy; bố trí cán bộ kiểm lâm trực tại các trung tâm điều hành thông minh (IOC) của các huyện, thành phố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.