Lâm Đồng: Lốc xoáy quật đổ cây rừng, đè trúng hai phụ nữ

Lốc xoáy bất ngờ quật cây rừng cổ thụ đổ xuống đường, đè trúng xe máy chở 2 người phụ nữ đi trên đường khiến 1 người chết, 1 người bị thương nặng.
Lâm Đồng: Lốc xoáy quật đổ cây rừng, đè trúng hai phụ nữ ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh TTXVN phát)

Chiều 9/5, tại địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khi lốc xoáy bất ngờ quật cây rừng cổ thụ đổ xuống đường, đè trúng xe máy chở 2 người phụ nữ đi trên đường.

Vụ tai nạn khiến một người chết, người còn lại bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 9/5 trên Quốc lộ 28B, đoạn qua địa phận thôn 3 (xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm).

Vào thời điểm trên, bà Nguyễn Thị Vui (57 tuổi, trú tại xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) điều khiển xe máy chở theo một người phụ nữ (chưa rõ danh tính) đang lưu thông trên Quốc lộ 28B theo hướng từ huyện Đắk Glong qua huyện Bảo Lâm.

[Hàng loạt cây cổ thụ gãy đổ trong Khu Di tích lịch sử TW Cục miền Nam]

Khi đi đến đoạn qua thôn 3 thì lốc xoáy bất ngờ quật ngã một cây rừng cổ thụ, đường kính khoảng 50-60cm đè trúng xe máy do bà Vui điều khiển.

Vụ tai nạn khiến bà Vui tử vong tại chỗ, người phụ nữ đi cùng bị thương nặng.

Sau khi tai nạn xảy ra, người phụ nữ bị thương đã được người đi đường đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông) cấp cứu. Chiếc xe máy biển kiểm soát 48-B1 325.71 bị cây cổ thụ đè gãy gục.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng huyện Bảo Lâm và xã Lộc Bảo đã có mặt xử lý vụ việc đồng thời giải phóng hiện trường vụ tai nạn để lưu thông giao thông.

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên địa bàn xã Lộc Bảo (huyện Bảo Lâm) xảy ra mưa lớn kèm theo lốc xoáy. Tuy nhiên, do mưa lốc chỉ quét qua khu vực trong rừng nên không gây ảnh hưởng tới người dân địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.