Lãnh đạo EU họp bàn kế hoạch phục hồi sau đại dịch COVID-19

Hội nghị các nhà lãnh đạo EU sẽ tập trung xem xét, đánh giá tình hình dịch bệnh tại châu Âu, vấn đề vaccine và các nỗ lực phối hợp để đối phó với đại dịch.
Lãnh đạo EU họp bàn kế hoạch phục hồi sau đại dịch COVID-19 ảnh 1Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

27 lãnh đạo các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) sẽ nhóm họp Hội nghị Thượng đỉnh vào các ngày 24, 25/6 tại thủ đô Brussels để thảo luận về dịch COVID-19, phục hồi kinh tế, di cư và quan hệ đối ngoại, bao gồm cả quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ và Nga.

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, hội nghị sẽ tập trung xem xét, đánh giá tình hình dịch bệnh tại châu Âu, vấn đề vaccine và các nỗ lực phối hợp để đối phó với đại dịch.

Trong bối cảnh này, các nhà lãnh đạo sẽ giải quyết những trở ngại còn lại đối với việc áp dụng chứng chỉ kỹ thuật số về COVID-19 của EU để đảm bảo quyền tự do đi lại trong khối kể từ ngày 1/7 tới.

[EU quyết định mua thêm 150 triệu liều vaccine Moderna]

Tại hội nghị, Ủy ban châu Âu (EC) sẽ báo cáo về những bài học kinh nghiệm rút ra từ đại dịch ở giai đoạn này.

Các nhà lãnh đạo EU sẽ xem xét tình hình thực hiện kế hoạch Next Generation EU (Thế hệ tiếp theo của EU). Đây là một gói phục hồi của EU trị giá 750 tỷ euro đã được Hội đồng châu Âu thông qua vào ngày 21/7/2020 để hỗ trợ các quốc gia thành viên bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Liên quan đến kế hoạch phục hồi kinh tế, lãnh đạo 27 quốc gia EU dự kiến sẽ đưa ra khuyến nghị về chính sách kinh tế của khu vực đồng euro.

Bên cạnh đó, họ sẽ xem xét tình hình di cư trên các tuyến đường khác nhau vào châu Âu.

Theo tuyên bố của các thành viên Hội đồng châu Âu vào ngày 25/3 vừa qua, các nhà lãnh đạo sẽ nối lại thảo luận về quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ và Nga, trên cơ sở báo cáo của Đại diện cấp cao của EU về chính sách an ninh và đối ngoại và của EC.

Vào ngày 25/6, các nhà lãnh đạo EU sẽ thảo luận về những thách thức kinh tế đối với khu vực đồng euro do hậu quả của cuộc khủng hoảng COVID-19 cũng như những tiến bộ đã đạt được về Liên minh ngân hàng và Liên minh thị trường vốn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hy Lạp tham gia trung tâm giám sát ngừng bắn Gaza

Ba quan chức của Hy Lạp đã tham gia Trung tâm Điều phối Dân sự-Quân sự, giám sát và điều phối công tác triển khai thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, đặt tại thành phố Kiryat Gat, miền Nam Israel.