Lãnh đạo Nhật-Anh nhất trí tăng cường gây sức ép với Triều Tiên

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và người đồng cấp Anh đang ở thăm Kyoto, bà Theresa May đã nhất trí phối hợp chống lại mối đe dọa an ninh "chưa từng có tiền lệ" từ Triều Tiên.
Lãnh đạo Nhật-Anh nhất trí tăng cường gây sức ép với Triều Tiên ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và người đồng cấp Anh Theresa May. (Nguồn: thetimes.co.uk)

Theo Kyodo, ngày 30/8, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và người đồng cấp Anh đang ở thăm Kyoto, bà Theresa May đã nhất trí phối hợp chống lại mối đe dọa an ninh "chưa từng có tiền lệ" từ Triều Tiên sau khi nước này một ngày trước đó phóng tên lửa đạn đạo qua lãnh thổ Nhật Bản ra vùng biển Thái Bình Dương.

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, trước thềm cuộc hội đàm chính thức dự kiến diễn ra vào ngày 31/8 ở thủ đô Tokyo, trong bữa tối tại cố đô Kyoto, ông Abe và bà May đã khẳng định rằng các hành động khiêu khích của Triều Tiên đang gây ra "mối đe dọa nghiêm trọng và nguy hiểm chưa từng có và hoàn toàn không thể được dung thứ."

[Tên lửa của Triều Tiên phơi bày khả năng phòng thủ hạn chế của Nhật]

Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí phối hợp nhằm tăng cường sức ép với Triều Tiên, gồm cả ở Liên hợp quốc, đồng thời kêu gọi Trung Quốc đóng vai trò lớn hơn trong vấn đề này.

Bà May chiều 30/8 đã tới Nhật Bản thực hiện chuyến thăm 3 ngày. Đây là lần đầu tiên bà thăm Nhật Bản kể từ khi lên nắm cương vị Thủ tướng Anh hồi tháng 7/2016./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.