Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đối thoại với doanh nhân trẻ

Các doanh nhân đã đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất xác đáng, cho thấy tầm nhìn chiến lược và những giải pháp mang nhiều tâm huyết để Thành phố Hồ Chí Minh giữ vững vị thế đầu tàu kinh tế.
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đối thoại với doanh nhân trẻ ảnh 1Ông Phạm Phú Trường, Chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

Ngày 24/3, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức chương trình “Lãnh đạo Thành phố đối thoại với doanh nhân trẻ” và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Nhà nước trao tặng.

Chương trình là dịp để đội ngũ doanh nhân trẻ thành phố được đóng góp sáng kiến, bày tỏ nguyện vọng, gửi gắm những kiến nghị đến lãnh đạo thành phố, tiếp tục phát huy nguồn lực doanh nhân trẻ trong một bối cảnh mới.

Xuyên suốt buổi đối thoại, các doanh nhân trẻ đã đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất xác đáng, cho thấy tầm nhìn chiến lược và những giải pháp mang nhiều tâm huyết để Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển và giữ vững vị thế đầu tàu kinh tế trong tình hình mới, tập trung vào các lĩnh vực như: phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp; đầu tư cơ sở vật chất, quy hoạch, hạ tầng; thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số...

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đối thoại với doanh nhân trẻ ảnh 2 Ông Trần Ngọc Thái Sơn, Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc điều hành (CEO) Công ty Cổ phần Tiki phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

Trong vấn đề đầu tư cơ sở vật chất, quy hoạch, hạ tầng, ông Trần Ngọc Thái Sơn, nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc điều hành (CEO) Công ty Cổ phần Tiki cho biết tại Việt Nam, ngày càng xuất hiện nhiều trang thương mại điện tử bán lẻ có lượng giao dịch lớn, lên đến hàng chục nghìn đơn hàng mỗi ngày.

Trong vài năm qua, tốc độ phát triển của thương mại điện tử đã tăng từ 20-30%. Nhu cầu sử dụng thương mại điện tử của người dân ngày càng tăng. Tuy nhiên, nền tảng cơ bản của bán lẻ và thương mại điện tử là logistics, cụ thể là hạ tầng giao thông và kho bãi giao nhận tại Việt Nam nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng lại chưa được quan tâm đúng mức, chưa đáp ứng được nhu cầu về kho bãi, vận chuyển quá lớn của các doanh nghiệp.

Do đó, ông Trần Ngọc Thái Sơn đề xuất chính quyền Thành phố cần tập trung mở rộng kho bãi, quy hoạch hạ tầng giao thông để giải quyết vấn đề giao nhận, tối ưu hóa việc giao hàng theo tuyến.

Bên cạnh đó, thay vì để mỗi doanh nghiệp tự thân vận động, cần có chính sách cho đa dạng loại hình giao thông như xe điện để giảm tình trạng người giao hàng chuyên nghiệp (shipper) hoạt động tự phát.

Tương tự, bà Phan Thị Bích Huệ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tây Thái Bình Dương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý và khai thác Cảng quốc tế Long An cho biết logistics là một ngành mũi nhọn của thành phố, không chỉ phục vụ cho xuất khẩu mà còn cho thị trường nội địa.

Tuy nhiên, qua kinh nghiệm nhiều năm vận hành các trung tâm logistics, bà nhận thấy doanh nghiệp hiện nay rất khó tiếp cận các quỹ đất để phát triển hậu cần và phải chi rất nhiều tiền để phục vụ chiến lược phát triển. Do đó, bà Phan Thị Bích Huệ đề xuất thành phố xem xét lại vấn đề quy hoạch nội tại của các trung tâm logistics đi theo các cảng biển để giải quyết nhu cầu của thị trường trong nước.

[Thủ tướng gửi thư thăm hỏi cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam]

Về vấn đề thúc đẩy chuyển đổi số, ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho rằng trong kỷ nguyên 4.0, việc ứng dụng chuyển đổi số trong điều hành, sản xuất kinh doanh có vai trò rất quan trọng, là nhu cầu cấp thiết hiện nay của doanh nghiệp trong nước, nhất là doanh nghiệp khởi nghiệp.

Tuy nhiên, trong nhiều lĩnh vực, do dịch vụ công nghệ số là một trong những lĩnh vực mới nên nhiều bộ, ngành, cơ quan quản lý nhà nước còn lúng túng trong việc cấp duyệt.

Thành phố Hồ Chí Minh với vị thế là đầu tàu kinh tế của Việt Nam nên tiên phong lập ra các chiến lược dài hạn, chính sách thiết thực để hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực này; trở thành đầu mối thúc đẩy chuyển đổi số trên cả nước.

Phát biểu tại buổi đối thoại, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp thành viên Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh về những giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã hội thành phố trong thời gian tới.

Liên quan đến những ý kiến, đề xuất của doanh nghiệp, ông Nguyễn Thành Phong cho biết đối với các vấn đề trong lĩnh vực logistics, thành phố đã có đề án quy hoạch và kế hoạch triển khai trong Chương trình kích cầu đầu tư sẽ trình Hội đồng Nhân dân thành phố trong tháng 7/2021.

Ông Nguyễn Thành Phong đề nghị doanh nghiệp, nhất là các doanh nhân trẻ chú ý theo sát vấn đề này và nếu cần thì đóng góp ý kiến để giúp thành phố triển khai hiệu quả.

Trong vấn đề chuyển đổi số, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo sẽ là “từ khóa” của thành phố trong thời gian tới.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố kêu gọi các doanh nghiệp, doanh nhân chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch chuyển đổi số ngay từ bây giờ, nhất là chuyển đổi sang cung cấp sản phẩm, dịch vụ trên nền tảng số.

Về lĩnh vực thương mại điện tử, thành phố đã có chiến lược phát triển. Tuy nhiên, qua ý kiến đóng góp của doanh nghiệp trong khuôn khổ buổi đối thoại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Sở Công Thương cần tiếp thu và hiện thực hóa trong quá trình thực hiện chiến lược này.

Tại cuộc đối thoại, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Hội Doanh nhân trẻ Thành phố; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 4 cá nhân thuộc Hội Doanh nhân trẻ thành phố.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đối thoại với doanh nhân trẻ ảnh 3Hội Doanh nhân trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

Ông Phạm Phú Trường, Chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong suốt 27 năm hình thành và phát triển (1994-2021), Hội Doanh nhân Trẻ luôn cố gắng trở thành tổ chức tiên phong; là nơi hội tụ nhiều thế hệ doanh nhân có tâm, có tầm, dấn thân đóng góp cho sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.

Ông Phạm Phú Trường kêu gọi cộng đồng doanh nhân trẻ Thành phố tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp để đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế Thành phố nói riêng và Việt Nam nói chung, hướng đến năm 2045, Việt Nam trở thành một quốc gia thịnh vượng, hùng cường và hạnh phúc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục