Lãnh đạo UBS quyên góp 3 tháng lương ủng hộ cuộc chiến chống COVID-19

Giám đốc điều hành ngân hàng UBS ủng hộ 1,03 triệu USD cho những nỗ lực phòng dịch ở Ticiono, quê hương ông và cũng là địa phương đang chịu tác động mạnh của dịch bệnh ở Thụy Sĩ.
Lãnh đạo UBS quyên góp 3 tháng lương ủng hộ cuộc chiến chống COVID-19 ảnh 1Biểu tượng ngân hàng UBS. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 9/4, Giám đốc điều hành ngân hàng UBS Sergio Ermotti cho biết các lãnh đạo cấp cao của ngân hàng sẽ quyên góp mỗi người 3 tháng lương để ủng hộ cuộc chiến chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, đồng thời cảnh báo nên thận trọng về khả năng kinh tế có thể sớm phục hồi sau những tác động của dịch bệnh.

Cá nhân ông Ermotti đã ủng hộ 1 triệu franc Thụy Sĩ (1,03 triệu USD) cho những nỗ lực phòng dịch ở Ticiono, quê hương ông và cũng là địa phương đang chịu tác động mạnh của dịch bệnh ở Thụy Sĩ.

Theo ông, 13 thành viên của Ban quản trị tập đoàn UBS cũng sẽ dùng thu nhập cá nhân để ủng hộ cuộc chiến chống COVID-19.

Phát biểu trên Bloomberg TV, ông Ermotti nêu rõ các thành viên Ban quản trị đã cam kết quyên góp 50% tổng lương cứng của họ trong 6 tháng tới cho những dự án liên quan tới chống dịch COVID-19.

Các lãnh đạo của UBS nhận hơn 28 triệu franc Thụy Sĩ lương cứng năm 2019, tương đương hơn 7 triệu franc mỗi 3 tháng.

Trước đó, ngân hàng UBS tuyên bố hoãn trả 50% cổ tức của năm 2019 cho tới cuối năm 2020 sau khi nhận được yêu cầu cử cơ quan giám sát tài chính nước này.

Ông Ermotti cho rằng hiện còn quá sớm để dự báo về cổ tức của ngân hàng năm 2020. UBS từng dự báo lợi nhuận quý 1/2020 tăng lên 1,5 tỷ USD.

Theo ông Ermotti, các hoạt động kinh doanh của ngân hàng, gồm các hoạt động quản lý tài sản, các dịch vụ ngân hàng đầu tư và quản lý tài sản toàn cầu cũng như dịch vụ ngân hàng cho doanh nghiệp và cá nhân tại Thụy Sĩ  trong quý 1/2020, vẫn diễn ra tốt đẹp.

Dù rất vui mừng vì những tín hiệu tích cực trên thị trường và bày tỏ hy vọng thị trường sẽ phục hồi trong những tháng tới nhưng ông Ermotti cảnh báo các nhà đầu tư nên cân nhắc khi đầu tư vào chứng khoán vì hiện không thể dự báo thị trường sẽ diễn biến ra sao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục