Lào đánh giá các hội nghị cấp cao ASEAN và đối tác đạt nhiều kết quả

Hội nghị nhất trí tăng cường hợp tác trong một số lĩnh vực ưu tiên như y tế, giáo dục, kinh tế số và đổi mới sáng tạo, kết nối ASEAN, thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN...
Lào đánh giá các hội nghị cấp cao ASEAN và đối tác đạt nhiều kết quả ảnh 1Thủ tướng Lào Phankham Viphavan dự các hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39. (Ảnh: TTXVN/phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, trang web của Văn phòng Chính phủ Lào chiều 26/10 đưa tin, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39 và các hội nghị cấp cao liên quan, Thủ tướng Lào Phankham Viphavan chiều cùng ngày đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Lào tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 22, Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 24 và Hội nghị cấp cao ASEAN-Mỹ lần thứ 9, diễn ra theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Brunei.

Tại hội nghị cấp cao ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 22, các bên bày tỏ sự hài lòng về những tiến bộ đạt được trong thực hiện Kế hoạch Hành động ASEAN-Hàn Quốc 2021-2025, cũng như các nỗ lực chung nhằm ngăn chặn, ứng phó và giải quyết sự lây lan của bệnh COVID-19. Hàn Quốc nhất trí tiếp tục ủng hộ ASEAN đối phó với làn sóng lây lan mới của COVID-19 trong khu vực.

Hội nghị nhất trí tăng cường hợp tác trong một số lĩnh vực ưu tiên như y tế, giáo dục, kinh tế số và đổi mới sáng tạo, kết nối ASEAN, thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN, phát triển bền vững, an ninh lương thực và thực phẩm; Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và du lịch thông qua các hoạt động của Trung tâm ASEAN-Hàn Quốc và tăng cường hợp tác văn hóa thông qua Trung tâm Văn hóa ASEAN tại Busan, Hàn Quốc.

Tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 24, các bên đánh giá cao hợp tác ASEAN-Trung Quốc đạt được trong thời gian qua thông qua việc triển khai các kết quả của Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 23 và Kế hoạch hành động hợp tác ASEAN-Trung Quốc 2021-2025.

[ASEAN: Thủ tướng Lào đề nghị giương cao ngọn cờ đoàn kết nội khối]

Các nhà lãnh đạo ASEAN hoan nghênh Trung Quốc đã hỗ trợ ASEAN đối phó với đại dịch COVID-19 và việc Trung Quốc ủng hộ ASEAN xây dựng trung tâm sản xuất và phân phối vaccine trong khu vực.

Hội nghị đã nhất trí tiếp tục thúc đẩy xây dựng quan hệ chiến lược toàn diện ASEAN-Trung Quốc để đánh dấu kỷ niệm 30 năm quan hệ ASEAN-Trung Quốc vào năm 2021; Nhất trí hai bên sẽ tiếp tục hợp tác trong một số lĩnh vực ưu tiên như y tế thông qua trao đổi thông tin và kinh nghiệm tốt trong nghiên cứu-phát triển vaccine ngừa bệnh COVID-19 và cung cấp vaccine kể trên thông qua cơ chế song phương và đa phương hoặc COVAX; Phục hồi toàn diện kinh tế sau đại dịch COVID-19; Tiếp tục thực hiện Kế hoạch tổng thể kết nối ASEAN 2025 (MPAC 2025); Tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động hội nhập ASEAN lần thứ 4 (2021-2025); và thúc đẩy hợp tác tiểu vùng, đặc biệt là Khuôn khổ hợp tác Mekong-Lan Thương.

Hội nghị cũng thông qua các tuyên bố nhằm tăng cường hợp tác giữa ASEAN và Trung Quốc trong tương lai, gồm Tuyên bố chung về hợp tác thúc đẩy Kế hoạch phục hồi toàn diện ASEAN và Tuyên bố chung về tăng cường hợp tác vì phát triển xanh và bền vững.

Tại Hội nghị Hội nghị cấp cao ASEAN-Mỹ lần thứ 9, các bên đánh giá cao việc triển khai kết quả hội nghị cấp cao ASEAN-Mỹ vào cuối năm 2020 và việc triển khai Kế hoạch hành động ASEAN-Mỹ giai đoạn 2021-2025, coi đó là cơ sở cho hợp tác ASEAN-Mỹ trong tương lai.

Theo trang web của Văn phòng Chính phủ Lào, Hội nghị đã nhất trí thông qua Tuyên bố ASEAN-Mỹ về phát triển kỹ thuật số và đồng ý tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên như y tế, trong đó chú trọng tới việc trao đổi thông tin và kinh nghiệm tốt nhằm ứng phó với đại dịch COVID -19, bao gồm hợp tác nghiên cứu-phát triển sản xuất thuốc, chẳng hạn như vaccine ngừa COVID-19 và đảm bảo khả năng tiếp cận vaccine bình đẳng; phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19; chuyển đổi sang nền kinh tế kỹ thuật số; kết nối ASEAN; thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN thông qua việc triển khai Kế hoạch Hành động IAI lần thứ 4 (2021-2025); và phát triển bền vững, bao gồm các chương trình dự án thuộc Mạng lưới các thành phố thông minh ASEAN./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục