Lào lo ngại các biến thể mới của SARS-CoV-2 có tốc độ lây lan nhanh

Các biến thể mới có khả năng lây lan nhanh chóng và làm trầm trọng thêm các triệu chứng bệnh, và xét nghiệm PCR hiện nay vẫn có trường hợp cho kết quả âm tính giả.
Lào lo ngại các biến thể mới của SARS-CoV-2 có tốc độ lây lan nhanh ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Vientiane, Lào. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, giới chức Lào đang lo ngại về các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 có khả năng lây lan nhanh và nguy hiểm hơn.

Bộ Y tế Lào cho biết biến thể Alpha (phát hiện lần đầu tại Anh) là nguyên nhân gây ra làn sóng dịch COVID-19 thứ 2 tại nước này kể từ cuối tháng 4 do tốc độ lây lan nhanh hơn so với chủng virus gốc.

Các biến thể mới có khả năng lây lan nhanh chóng và làm trầm trọng thêm các triệu chứng bệnh, và xét nghiệm PCR hiện nay vẫn có trường hợp cho kết quả âm tính giả.

[Tình hình dịch bệnh tại Nga xấu đi do biến thể Delta lây lan mạnh]

Trong khi đó, số ca mắc COVID-19 tại nước láng giềng Thái Lan đang gia tăng do biến thể Delta (phát hiện lần đầu ở Ấn Độ), càng gây lo ngại về nguy cơ biến thể này có thể lây lan sang Lào.

Liên quan đến tình hình dịch COVID-19 tại Lào, Bộ Y tế nước này ngày 23/6 cho biết đã ghi nhận 9 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua (gồm 6 ca lây nhiễm trong cộng đồng ở thủ đô Vientiane và 3 ca nhập cảnh được cách ly ngay tại các tỉnh khác), nâng tổng số ca bệnh tại Lào đến nay lên 2.076 ca.

Mặc dù các ca nhiễm mới đã giảm xuống, song Bộ Y tế Lào vẫn lo ngại nguy cơ bùng phát dịch do một bộ phận người dân tại Vientiane hiện chưa tuân thủ chặt chẽ quy định phòng ngừa lây nhiễm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục