Lật tàu ngoài khơi Hy Lạp: Đã có ít nhất 78 người thiệt mạng

6 tàu bảo vệ bờ biển, tàu khu trục hải quân, máy bay vận tải quân sự, máy bay trực thăng không quân và một số tàu tư nhân và máy bay không người lái đã tham gia tìm kiếm nạn nhân.
Lật tàu ngoài khơi Hy Lạp: Đã có ít nhất 78 người thiệt mạng ảnh 1Những người may mắn sống sót sau vụ lật tàu ngoài khơi Hy Lạp, ngày 14/6/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo thông tin mới nhất được giới chức Hy Lạp cập nhật ngày 14/6, có ít nhất 78 người thiệt mạng và vẫn còn hàng chục người mất tích trong vụ tàu đánh cá chở người di cư bị lật và chìm ở vùng biển của nước này. 

Hiện cơ quan chức năng đã triển khai lực lượng tìm kiếm cứu nạn quy mô lớn tại vùng biển xảy ra tai nạn nằm cách vùng Peloponnese, miền Nam Hy Lạp khoảng 75 km về phía Tây Nam.

Tham gia tìm kiếm cứu nạn có 6 tàu bảo vệ bờ biển, một tàu khu trục hải quân, một máy bay vận tải quân sự, một máy bay trực thăng của lực lượng không quân, một số tàu tư nhân và một máy bay không người lái của Cơ quan bảo vệ biên giới Liên minh châu Âu Frontex. Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng cứu hộ đã cứu được 104 người. 

Chiếc tàu hướng tới Italy này được cho là đã khởi hành từ khu vực Tobruk ở miền Đông Libya. Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy ban đầu thông báo với giới chức Hy Lạp và Frontex về con tàu đang tiến gần vào bờ ngày 13/6.

Tại cảng Kalamata, hàng chục người di cư được cứu đã được đưa đến các khu vực tạm trú do cơ quan cứu thương và Cơ quan Tị nạn Liên hợp quốc thiết lập để nhận hỗ trợ và chăm sóc y tế.

[Lật tàu ngoài khơi ở Hy Lạp khiến gần 60 người thiệt mạng]

Chính quyền Libya đã phát động một chiến dịch vây bắt người di cư vào đầu tháng này trên khắp miền Đông Libya. Libya đã trục xuất nhiều người Ai Cập về nước thông qua cửa khẩu đường bộ đường bộ.

Ở phía Tây Libya, lực lượng chức năng nước này đã đột kích các trung tâm di cư ở thủ đô Tripoli và các thị trấn khác trong vài tuần qua. Theo cơ quan tị nạn của Liên hợp quốc, ít nhất 1.800 người di cư đã bị bắt giữ và đưa đến các trung tâm giam giữ do chính phủ điều hành.

Trong khi đó, những kẻ buôn người ở khu vực Địa Trung Hải đang sử dụng ngày càng nhiều những chiếc thuyền lớn để vào vùng biển quốc tế ngoài khơi Hy Lạp nhằm tránh các cuộc tuần tra của lực lượng bảo vệ bờ biển địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hy Lạp tham gia trung tâm giám sát ngừng bắn Gaza

Ba quan chức của Hy Lạp đã tham gia Trung tâm Điều phối Dân sự-Quân sự, giám sát và điều phối công tác triển khai thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, đặt tại thành phố Kiryat Gat, miền Nam Israel.