Lầu Năm Góc: Phái đoàn Mỹ tới Haiti nhằm xác định nhu cầu hỗ trợ

Chính phủ Mỹ đã cử một nhóm liên ngành, chủ yếu từ Bộ An ninh Nội địa và Cục Điều tra Liên bang (FBI), tới Haiti nhằm hỗ trợ nước này điều tra vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise.
Cố Tổng thống Haiti Jovenel Moise trả lời phỏng vấn báo chí tại Port-au-Prince, ngày 22/10/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cố Tổng thống Haiti Jovenel Moise trả lời phỏng vấn báo chí tại Port-au-Prince, ngày 22/10/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 11/7, Lầu Năm Góc cho biết một phái đoàn gồm các chuyên gia an ninh và thực thi pháp luật đang tới Haiti nhằm xác định những hỗ trợ mà Washington có thể cung cấp cho quốc gia này sau vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise hôm 7/7 vừa qua.

Trả lời trong chương trình Fox News Sunday, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby xác nhận: “Hôm nay, một nhóm liên ngành chủ yếu từ Bộ An ninh Nội địa và Cục Điều tra Liên bang (FBI) đang tới Haiti để xem chúng tôi có thể giúp gì trong quá trình điều tra.”

[Haiti đề nghị Liên hợp quốc và Mỹ giúp đảm bảo an ninh]

Theo ông John Kirby, đó thực sự là cách để hỗ trợ Haiti điều tra vụ việc, tìm ra người phải chịu trách nhiệm và buộc họ phải chịu trách nhiệm.

Trước đó, một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho biết phái đoàn trên sẽ có thông báo tóm tắt cho Tổng thống Joe Biden sau khi trở về nước, trước khi nhà lãnh đạo Mỹ “đưa ra những quyết định tiếp theo.”

Chính phủ Haiti đã kêu gọi sự hỗ trợ của Mỹ nhằm đảm bảo an ninh của đất nước cũng như điều tra vụ tấn công giết hại Tổng thống Jovenel Moise tại nhà riêng của ông ở Port-au-Prince và khiến quốc đảo nghèo khó rơi vào tình trạng hỗn loạn hơn nữa.

Theo nhà chức trách Haiti, có hai người Mỹ gốc Haiti nằm trong số những kẻ bị tình nghi là sát thủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục